Thước đo đánh dấu sự trưởng thành của bé yêu

Chi Mai,
Chia sẻ

Bố mẹ sẽ luôn có thể dõi theo và ngắm lại những khoảnh khắc trưởng thành của con mình.

 
 
Các  bố, mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Ván nhựa
- Sơn, bút lông
- Ảnh của gia đình, keo dán
- Đinh vít, búa
 
 
Bước 1:
 
- Đầu tiên đo và cắt tấm ván nhựa sao cho dài khoảng 1,8 - 2m.
 
Tùy với chiều cao của các thành viên nhà mình mà bố, mẹ căn chỉnh cho phù hợp.
 
 
Bước 2:
 
- Sau đó, dùng thước chia các đều thành các vạch cách nhau 10cm một.
 
Nếu muốn cụ thể hơn, các bạn lại chia nhỏ tiếp thành 5cm hay 1cm. Nhưng vạch chi tiết sẽ mảnh và ngắn hơn vạch chính đó nhé!
 
 
Bước 3:
 
- Dùng sơn vẽ các số và vạch màu lên cột thước đo.
 
Nếu khoản vẽ của bố và mẹ không được sắc nét cho lắm, bố mẹ có thể dùng hình dán chữ số có sẵn hiện nay ở các cửa hàng văn phòng phẩm, các hiệu sách cho trẻ em.
 
 
Bước 4:
 
- Và đóng cố định vào tường nhà mình.
 
 
Bước 5:
 
- Cắt sẵn các tấm ảnh sưu tập được của gia đình mình gồm tất cả các thành viên.
 
Bước 6:
 
- Tương ứng với chiều cao của mỗi thành viên sẽ là ảnh của từng thành viên.
Thước đo tự làm có khác gì thước mua sẵn đâu nhỉ? Lại còn độc đáo về ý tưởng nữa chứ.
 
 
Với phòng của bé trai hay bé gái mà bố mẹ trang trí màu sắc cho phù hợp nhé!
 
 
 
Chúc các bạn thành công!
 
Chia sẻ