Thực đơn cuối tuần siêu hấp dẫn với giá 175.000 đồng

Alice, ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Sau 1 tuần làm việc bận rộn, bữa cơm cuối tuần là dịp để cả nhà quây quần. Thực đơn cuối tuần sẽ giới thiệu những món ngon phù hợp cho cả nhà.

1. Phở gà trộn

Phở gà trộn là món dễ ăn lại không bị ngán, mùi rau thơm quện với hành khô, lạc rang ăn với phở và thịt gà rất hài hòa. Nếu bạn là tín đồ của các món trộn chắc chắn không thể bỏ qua món này trong thực đơn cuối tuần, khi ăn bạn có thể để bên cạnh một bát nước dùng thêm chút hành để ăn kèm nhé.

Thực đơn cuối tuần siêu hấp dẫn với giá 175.000 đồng 1
Click vào hình để biết cách làm chi tiết

Món ăn này có ưu điểm là bạn có thể ăn tới no mà vẫn thấy nhẹ bụng vì không có quá nhiều chất béo.

2. Ngao hấp kiểu Thái

Món ngao hấp kiểu Thái là một trong những món ăn mà chưa ăn bạn đã có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của nó qua hương thơm ngào ngạt của các loại củ sả, riềng.

Thực đơn cuối tuần siêu hấp dẫn với giá 175.000 đồng 2
Click vào hình để biết cách làm chi tiết

Khi ăn thậm chí món này còn hấp dẫn hơn nữa bởi vị chua ngọt và cay cân bằng mang lại cảm giác rất dễ chịu và vừa miệng. Món ngao hấp kiểu Thái sẽ rất hợp để nhâm nhi cùng cả nhà trong một bữa cơm ngày cuối tuần.

3. Pudding cà phê

Món pudding cafe hai màu thật bắt mắt với những lớp màu nâu và màu trắng ngà xen kẽ, khi ăn lại càng thấy món này hấp dẫn hơn bởi vị cafe thơm kết hợp cùng vị cốt dừa béo ngậy ngọt ngào.

Thực đơn cuối tuần siêu hấp dẫn với giá 175.000 đồng 3
Click vào hình để biết cách làm chi tiết

Món ăn này sẽ rất thích hợp cho các các chàng vì họ vốn là những người không ưa ngọt. Các bé thì sẽ thích vì có màu sắc đẹp mắt, bạn cũng sẽ thích bởi cách chế biến cực kỳ đơn giản đấy!

Đánh giá:

Khẩu phần: Gia đình 4 người (bố mẹ và 2 bé)
Độ khó: Thực đơn cuối tuần siêu hấp dẫn với giá 175.000 đồng 4
Chi phí: 175.000 đồng
Đi chợ:

1/2 con gà ta cỡ 750g: 110.000 đồng
1kg bánh phở: 10.000 đồng
Rau thơm (kinh giới, tía tô, húng, mùi…): 5.000 đồng
 1kg ngao: 20.000 đồng
- 2-3 quả ớt, 4 cây sả, tỏi, gừng, riềng: 7.000 đồng
- 1/4 quả dứa: 3.000 đồng
- Giấm, đường, lá chanh
1 muỗng cà phê bột thạch: 7.000 đồng/ gói
2 muỗng cà phê bột cafe
200ml nước cốt dừa: 7.000 đồng
Hành khô, lạc rang, nấm hương, hạt tiêu: 6.000 đồng


(*) Giá trên tham khảo tại một số chợ ở Hà Nội
Chia sẻ