Thực đơn 155.000đ cho cuối tuần đầm ấm

Kim Oanh,
Chia sẻ

Cuối tuần sẽ trở nên thật đáng mong đợi với thực đơn gồm món gỏi cuốn kiểu Hàn Quốc, vịt nấu giả cầy và tráng miệng bằng những trái vú sữa ngọt mềm!

1. Món khai vị: Gỏi cuốn kiểu Hàn Quốc

Thực đơn 155.000đ cho cuối tuần đầm ấm 1
Bấm vào hình ảnh để tham khảo cách làm món này bạn nhé!

Món gỏi cuốn kiểu Hàn Quốc ăn ngon lại dễ làm, giúp bạn ăn được nhiều rau để cân bằng lại với món chính trong thực đơn là món vịt giả cầy, nó không khiến bạn quá no mà chỉ vừa đủ để kích thích vị giác giúp bạn sẵn sàng chuyển sang món tiếp theo một cách đầy hứng thú.

2. Món chính: Vịt giả cầy

Thực đơn 155.000đ cho cuối tuần đầm ấm 2
Bấm vào hình ảnh để tham khảo cách làm món này bạn nhé!

Vịt nấu giả cầy là món ăn rất hấp dẫn với hương vị riêng của nó.  Thịt vịt nóng hổi, đậm đà kết hợp với vị thơm của riềng, chua nhẹ của mẻ, nồng nàn của mắm tôm, vàng tươi của nghệ sẽ khiến cả gia đình bạn thích thú, nhất là trong những ngày gió mùa, mưa lạnh.

3. Tráng miệng: Quả vú sữa

Thực đơn 155.000đ cho cuối tuần đầm ấm 3

Mùa vú sữa đang chín rộ, ngọt mềm mà lại rẻ. Bạn tranh thủ mua cho cả nhà cùng thưởng thức nhé! Với hàm lượng canxi, sắt và các loại vitamin cao, quả vú sữa rất hợp dùng cho người già, trẻ nhỏ và cả các thai phụ nữa đấy!

 Đánh giá:

Khẩu phần: 2 người lớn 1 trẻ nhỏ
Chi phí: 155,000đ
Đi chợ:

1/2 con vịt khoảng 700g: 70,000đ
1 cái ức gà: 10,000đ
1/2 trái ớt chuông đỏ, 1/2 trái ớt chuông vàng: 12,000đ
1 trái dưa leo, 1/2 củ cà rốt, 1/2 quả dứa: 10,000đ
7 miếng thanh cua: 14,000đ
Riềng, mẻ, bột nghệ, mắm tôm, bánh tráng: 15,000đ
600g vú sữa: 24,000đ


Chia sẻ