Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

sueduong, ảnh: TSS,
Chia sẻ

Vẫn là những hạt ngô căng mẩy và giòn ngọt, nhưng khi ăn, bạn còn thấy rõ vị béo ngậy của phô mai phảng phất hương thơm mát của bạc hà.

Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Nguyên liệu:

- 4 bắp ngô ngọt cắt đôi, 150g phô mai feta

- 2 thìa canh bơ mềm, 2 thìa cafe lá bạc hà băm nhỏ, 1/4 thìa cà phê muối.


Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Bước 1:

Trộn đều phô mai với lá bạc hà, bơ và muối.


Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!    

Bước 2:

Cho ngô vào nồi, luộc chín.


Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Bước 3:

Ngô chín, vớt ra để ráo nước rồi cho vào bát đựng hỗn hợp phô mai, lăn tròn để phô mai bám đều các hạt ngô.


Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Xếp ngô ra đĩa, trang trí bằng lá bạc hà và dùng nóng.
Nếu bạn thích món ngô luộc nóng hổi vào những ngày se lạnh thì bạn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món ngô luộc tẩm phô mai này. Vẫn là những hạt ngô căng mẩy và giòn ngọt, nhưng khi ăn, bạn còn thấy rõ vị béo ngậy của phô mai phảng phất hương thơm mát của bạc hà. Ngoài ra, bạn cũng có thể nướng ngô rồi ướp với phô mai thay vì luộc chúng, mùi ngô nướng sẽ khiến món ăn hấp dẫn hơn nhiều!

 Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Chúc bạn thành công và ngon miệng!


Bữa sáng của cả nhà sẽ thật ngon miệng và đầy hứng khởi với món bánh ngô chiên!Thử ăn ngô luộc kiểu Tây cực lạ!

Chia sẻ