Thảm vải kiêm túi đựng đồ chơi tiện dụng cho bé

Mai Anh Ảnh: Pinksuedeshoe,
Chia sẻ

Chiếc thảm vải này rất dễ may, mềm mại, sạch sẽ một góc chơi riêng, khi rút dây gọn gàng lại biến thành chiếc túi đựng đồ chơi tiện lợi, thật hấp dẫn cho cả mẹ và bé!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 2 miếng vải thô dày dặn nhưng mềm mại, có thể dùng vải chống thấm, vải vuông vắn chừng 0, 5 - 1,5 mét vuông
- 1 cuộn dây dù hay dây thừng (để đủ chịu được sức nặng của đồ chơi của bé)
- Bút, thước, kéo, bàn là, máy khâu
 
Bước 1: Cắt thảm tròn:
 
Vẽ hình tròn bé trên giấy dễ hơn nhiều so với vẽ hình tròn to trên vải vì thế nếu không có dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể làm theo cách thú vị này:
Gập tư miếng vải và dùng thước đo từ góc vuông (chính là tâm của miếng vải) ra cạnh bên, đánh dấu tại điểm cách 25cm nếu bạn chỉ định làm một thảm vải nhỏ kiêm túi bé đựng đồ chơi nhẹ.
Thường thì bạn nên làm túi to hơn, đánh dấu tại điểm 50cm trở lên, tiện cho thảm rộng rãi bé bày nhiều đồ chơi và cũng biến thành túi đựng được nhiều đồ cồng kềnh hơn như thú bông hay các loại hộp chẳng hạn.
 

Giữ nguyên một đầu thước dây ở tâm miếng vải, đầu kia nhích dần từng đoạn, nhích thước tới đâu đánh dấu tới đó, bạn sẽ có một tập hợp các điểm cách đều với tâm.

 

Nối tập hợp các điểm đó lại để có một cung tròn.

 

Vậy là bạn đã có 1/4 hình tròn cần cắt rồi.

 

Cắt theo cung tròn vừa vẽ.

 
Mở rộng miếng vải vừa cắt là được một hình tròn, bạn có thể dùng kéo chỉnh sửa thêm cho đường tròn được liên tục tại những nếp vải gấp.
Cắt thêm một miếng vải tròn theo cách tương tự.
Bạn nên chọn một miếng màu vải tươi sáng, sinh động và một miếng vải tối một màu, như thế rất tiện cho việc sử dụng làm nền cho đồ chơi của bé, hai mặt vải đều có thể sử dụng được nên hai nền tối và sáng rất tiện lợi.
 
Bước 2: Làm đỉa vải cho thảm:
 
Bạn cần 10 - 15 đỉa vải tùy theo thảm nhỏ hay to. Mỗi đỉa vải làm như sau:
Cắt hình chữ nhật 5cm x 20cm.
Gập hai mép chiều dài hình chữ nhật vào giữa, một mép gập nhỏ hơn để có thể gập thêm lần thứ hai.
Gập lần hai cho mép nhỏ vừa gập, gập vào giữa, chồm lên viền của mép gập đối diện, miết phẳng nếp hoặc dùng bàn là để là chết nếp xuống.
 
 
 

May sát mép nếp vải chính giữa đỉa vải.

 

Bạn cần may 10 - 15 đỉa vải tùy theo thảm vải là hình tròn nhỏ hay to.

 

Gập đôi và đặt chếch hai đầu đỉa vải tạo hình chữ V ghim vào mép thảm vải tròn.

 

Ghim cách đều các đỉa vải trên đường tròn viền ngoài thảm, tức chia ra làm 10 - 15 khoảng đều nhau.

 
Bước 3: May thảm vải:
 
Áp hai mặt phải thảm vải tròn vào nhau, may gần kín vành ngoài thảm, đường may chừng 1cm, để chừa một đoạn 5cm không may để còn lộn thảm ra mặt phải.
 
Dùng kéo bấm vào đường viền vừa may từng đoạn nhỏ chừng 2cm, như thế khi lộn phải thảm sẽ mượt đường tròn và không bị cộm đường may.
 

Lộn phải thảm và miết sát mép đường may rồi là chết nếp.

Sau khi may đè một đường sát mép thảm và xỏ dây qua các đỉa vải là bạn đã hoàn thiện thảm vải cho bé rồi, khi rút dây thu gọn mép thảm bạn lại được một túi đựng đồ chơi tiện lợi:
 
 
Nếu bé chơi những đồ chơi như gấu bông, búp bê,... và những đồ chơi một màu, ít màu thì bạn dùng mặt thảm tươi tắn làm nền:
 
 
Nếu bé chơi các đồ chơi đồng bộ, chi tiết nhỏ, nhiều màu sắc,... thì bạn dùng mặt thảm một màu tối làm nền để đồ chơi được nổi bật và bé dễ tập trung hơn với trò chơi của mình. Tiện dụng hơn nữa, nếu bạn dùng vải chống thấm thì có thể sử dụng thảm vải đa năng kiêm túi đựng đồ chơi này cho các chuyến đi chơi dã ngoại. Một góc chơi riêng sạch sẽ cho bé lại tiện lợi cho mẹ dọn đồ chơi nhanh gọn chỉ với một thao tác rút dây, khá thú vị phải không bạn?!
 
 
Chúc các bạn thành công và may được những chiếc thảm thật đẹp cho bé nhé!
 
Chia sẻ