Tết này tự làm bánh gạo giòn rụm tiếp khách nhé!

Liên Phạm,
Chia sẻ

Tết sắp tới rồi, bạn hãy tự tay thử làm những chiếc bánh gạo giòn rụm thơm ngon này xem có hơn những chiếc bánh gạo mua ngoài hàng không nhé.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để tự làm bánh gạo:

- 500g bột gạo

- 200g đường bột

- 250g dầu ăn

- 120ml nước hoa hồng

- 2 quả trứng

- Hạt poppy.





Cho đường bột vào thố. Tách riêng lòng trắng trứng ra một cái thố khác, phần lòng đỏ cho vào thố đường bột. 




Thêm nước hoa hồng, bột gạo và dầu ăn, trộn đều.




Phần lòng trắng trứng bạn đánh bông.




Thêm lòng trắng trứng đánh bông vào thố đường, bột bạn có được ở bước 1.




Trộn đều, sau đó để bột trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm.




Viên bột thành những viên tròn rồi ấn hơi dẹt. Bạn dùng 1 cái dĩa để ấn trên mặt bánh tạo thành đường vân. Tiếp đó rắc hạt poppy lên trên. Cuối cùng bạn đặt bánh vào lò nướng ở 175 độ C trong khoảng 25 phút là được.


Với những nguyên liệu làm bánh khá quen thuộc này, bạn hãy tự tay làm bánh gạo dùng cho ngày Tết của gia đình mình cũng như để tặng những người thân yêu nhé! Từng chiếc bánh gạo giòn tan, thơm ngon do chính bạn làm ra hẳn sẽ rất ngon đấy!

Tự làm bánh gạo

Chúc bạn thành công với cách làm bánh gạo này nhé!

(Nguồn: mypersiankitchen)

Chia sẻ