Tạo hình trái tim cho trứng tráng thật đẹp!

Thúy Lâm, ảnh: BSC,
Chia sẻ

Làm mới một món ăn cũ sẽ đem lại cảm giác thú vị hơn khi thưởng thức, đó không chỉ là ý tưởng cho bữa ăn thêm đẹp mắt mà còn bày tỏ một thông điệp tình yêu rất dễ thương!

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- 5 quả trứng

- Ít lá hẹ

- Một chút muối
 
 

Bước 1:

Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng.

 

Thêm chút muối vào và trộn đều.

 

Bước 2:

Thêm hẹ cắt nhỏ vào cả hai phần trứng và trộn đều.

 

Bước 3:

Làm nóng dầu trong chảo (chỉ nên sử dụng chút ít dầu, đủ để láng bề mặt chảo) rồi đổ một lượng lòng đỏ vào, xoay cán chảo cho lớp trứng láng một lớp đều mỏng trên bề mặt.

 

Khi bề mặt hơi xém bạn dùng đũa hoặc vá gỗ cuộn miếng trứng lại. Sau khi cuộn hết lớp trứng, rán thêm một vài giây thì gắp nó ra đĩa để riêng.

 
Bước 4:
 
Tiếp tục rán phần lòng trắng trứng, đến khi nó hơi đông lại thì đặt cuộn lòng đỏ lên trên...
 

... và cuốn lớp lòng trắng bọc lấy phần lòng đỏ.

 

Rán thêm khoảng 20 giây rồi gắp cuộn trứng ra.

 

Chờ trứng nguội đi một chút thì bạn dùng dao sắc xắt thanh trứng thành từng khoanh mỏng khoảng 1,5cm.

 

Với mỗi khoanh trứng, bạn đặt dao xắt một đường chéo ở giữa khoanh.

 

Sau đó xếp hai miếng với một miếng đặt theo hướng ngược lại là bạn đã tạo được một miếng trứng hình tim đẹp mắt.

Làm mới một món ăn cũ sẽ đem lại cảm giác thú vị hơn khi thưởng thức. Không chỉ là ý tưởng cho bữa ăn thêm đẹp mắt mà còn bày tỏ một thông điệp và lời nhắn nhủ tình yêu rất dễ thương.

Cho dù món ăn này làm cho bạn bè hay gia đình thì nó cũng khiến cho mọi người thấy ấm áp và thêm gần nhau hơn.
 
 
Chúc các bạn có món trứng tráng thật đẹp nhé!
Chia sẻ