Tận dụng giấy bó hoa cũ để cắm bó hoa mới

Bùi Mai Anh, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Hẳn là bạn có đôi lần tiếc rẻ khi bỏ đi phần giấy bó hoa cũ. Với chuyên mục Ăn ngon - Khéo tay, hãy tự tin dùng chúng để tự cắm một bó hoa mới thật đẹp nhé!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Giấy bó hoa cũ

- Xốp cắm hoa mới

- 30 – 40 bông hồng loại nhỏ

- 3 cành lá ngâu to có thể tách thành 20 nhánh nhỏ

- 3 cành salem trắng có thể tách thành 10 nhánh nhỏ.
 
Bước 1: Xử lý xốp cắm hoa

- Buộc hoặc cắm cố định xốp cắm hoa vào phần giấy bó hoa cũ

- Đổ nước thấm đều xốp cắm hoa.

 

Bước 2: Cắm lá ngâu, chọn phần lá già xanh thẫm

- Tách lá ngâu thành những nhánh nhỏ dài chừng 20cm, nếu nhánh nào ngắn quá thì bạn buộc thêm que tre cho dài đủ và cắm phần que tre vào xốp để ngọn lá vươn ra có độ dài đều nhau.

- Cắm khoảng 10 nhánh lá ngâu vòng tròn xung quanh miếng xốp để chúng xòe đều theo giấy bó hoa

 

Bước 3: Cắm hoa hồng

- Cắm hoa hồng từ tâm điểm xốp cắm hoa ra phía ngoài, đầu tiên là cắm một bông, tiếp theo là 5 bông vòng quanh, tạo thành một hình tròn hoa hồng.

 
- Cắm tiếp 2 vòng hoa hồng xung quanh hình tròn hoa vừa tạo, độ cao của bông hoa chừng 17cm, cắm sâu 3cm.
 

- Nếu thấy bó hoa còn nhỏ bạn có thể cắm tiếp một hoặc nhiều vòng nữa ngoài cùng tùy theo độ rộng của giấy bó hoa.

 
Bước 4:
 
Cắm thêm lá ngâu, chọn phần lá non xanh nhạt hơn lớp lá cắm ban đầu bằng cách cắm xen thêm khoảng 10 nhánh lá ngâu non ngắn chừng 15cm vào phía dưới sát lớp hoa hồng

Chú ý cắm xen kẽ lá ngâu tự nhiên với hoa hồng sao cho phần cuống hoa hồng vừa cắm không bị lộ.

 

Bước 5: Cắm hoa salem trắng

- Ngắt hoa salem thành khoảng 10 cành nhỏ có độ dài 15 – 20cm.

- Cắm xen giữa hai lớp lá ngâu và tròn đều quanh bó hoa, để ngọn hoa salem xen tự nhiên và nổi bật trên nền lá ngâu.

 

Và đây là "tác phẩm" bó hoa đã hoàn thành rồi!

Một bó hoa như thế này ở bên ngoài có giá trên 100,000đ; nếu bạn có thể mua nguyên liệu về tự cắm thì chắc chắn không những giảm được giá thành mà lại nâng được giá trị của bó hoa lên rất nhiều; bởi ai mà không thích được tặng một bó hoa do người tặng tự cắm cơ chứ?

 
Tùy theo màu sắc của giấy bó hoa mà bạn có thể thay đổi cách phối màu hoa hồng khác nhau cho phù hợp, ví dụ với giấy bó hoa sáng màu thì bạn dùng hoa hồng màu sẫm hơn, còn với giấy bó hoa có màu sắc mạnh thì bạn dùng hoa hồng sáng màu sẽ rất hợp đấy!

Chúc các bạn bó được những bó hoa thật đẹp để tặng những người thân yêu quanh mình nhé!

Còn nếu bạn không có những phần giấy bó hoa cũ để tận dụng?
Hãy đón đọc trên chuyên mục Ăn ngon / Khéo tay những số sắp tới nhé,
chúng tôi sẽ sớm gửi đến bạn cách tự làm giấy bó hoa vừa đẹp vừa kinh tế!
Chia sẻ