Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Mai Anh, ảnh: Krokotak,
Chia sẻ

Bé sẽ vô cùng thích thú khi chiếc quần jeans cũ thân thuộc dù không còn mặc vừa nhưng lại có thể biến thành bọc sổ đáng yêu như thế này!

 
Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

 - 1 quần jeans cũ 

 - 1 quyển sổ cần bọc 

 - Chỉ thêu màu xanh, vài bông hoa ren hoặc hoa thêu rời, vài chiếc cúc màu 

 - Keo dán vải, kim ghim và kéo.

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Bước 1:

Cắt 1 ống quần 1 đoạn dài bằng 2 lần rộng sổ cộng thêm chừng 5cm - 7cm, cắt dọc đoạn ống quần đó để có thể trải rộng nó thành một tấm phẳng lớn hơn, cắt vuông vắn các thành cạnh để có miếng jeans hình chữ nhật.

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Bước 2:

Gập hai mép trên/dưới của miếng jeans sao cho nó vừa với chiều cao của sổ. Ghim kim ổn đinh. Đặt sổ vào giữa miếng jeans và gập mép vải hai bên để vừa vặn với bìa sổ.

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Bước 3:
Dùng keo dán vải dán mép vải trên/dưới, như thế bạn không cần phải may. Cắt sát mép túi quần jeans rồi dán túi vào vị trí trung tâm của nửa trước bọc sổ.
Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Bước 4:

Khâu những bông hoa ren lên phía trên túi, khâu cúc màu làm nhụy hoa, khâu những sợi chỉ xanh dài làm cành hoa nối từ hoa vào phía trong túi. Giống như bạn cắm hoa vào túi vậy. Bạn có thể tách một đỉa quần jeans gắn vào phía dưới túi làm chiếc then gài, dán hình vải dạ trang trí thêm nếu thích.

 Không cần may vá chút nào, chỉ cắt dán thông thường bạn vẫn có thể có một bọc sổ vải jeans rất cá tính cho bé yêu.

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

 Chiếc túi jeans phía trước bọc sổ giúp bé cài bút thật tiện dụng, thú vị là giống như bé đang cài bút vào một bồn hoa xinh vậy.

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu

Chúc bạn thành công nhé!



Thêm 7 ý tưởng tái chế đồ jeans cũ rất sáng tạo dành cho bạn!

Tái chế quần jeans thành bọc sổ đáng yêu
Chia sẻ