Tái chế chai nhựa thành ống đựng bút đẹp mắt

Mai Anh, ảnh: Pysselbolaget,
Chia sẻ

Việc cắt gọn vỏ chai nhựa thành ống đựng bút rất quen thuộc, dễ dàng. Giờ bạn chỉ cần thực hiện thêm vài đường khâu sợi màu là ống đựng bút của bạn sẽ rất lạ mắt và đáng yêu!

                                                                                        
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vỏ chai nhựa: bạn tận dụng vỏ chai sữa, nước muối sinh lý, nước ngọt hay bia,...
- Len/sợi nhiều màu: nếu bạn dùng vỏ chai nhựa màu thì bạn cần chọn sợi có màu hài hòa với màu nhựa vỏ chai
- Kim khâu len: nếu bạn khâu bằng sợi to thì cần kim khâu len, nếu khâu bằng chỉ màu thì chỉ cần kim thường
- Cần dập lỗ, bạn có thể dùng dùi hoặc đinh nhọn để dùi lỗ trên chai nhựa nếu không có cần dập.

 
 

Bước 1:

Cắt vỏ chai thành hai phần, phần có cổ lọ sẽ bỏ đi, bạn dùng phần dưới, tùy theo chiều cao của bút hay đồ đạc bạn định đặt vào mà bạn cắt phần dưới chai cao hay thấp.
Chú ý đường cắt phải bằng phẳng, nếu không thạo cắt thì bạn có thể dùng một chiếc dây chun lồng vào chai tới chỗ bạn cần cắt và cứ cắt theo vòng tròn dây chun vạch ra trên chai.

 
 

Bước 2:

Đánh dấu các điểm cách đều trên đường tròn gần sát miệng lọ, chẳng hạn cách đều nhau 1cm, khoảng cách này chính bằng độ dài mũi khâu mà bạn thực hiện ở bước sau. Sau đó đục lỗ tại các điểm đó, dùng cần dập lỗ hoặc dùi nhọn đều được.
Bạn có thể đục 2 hay nhiều hàng lỗ hơn nữa nếu thích.

 
 

Bước 3:

Xỏ sợi màu vào kim khâu len, thực hiện khâu qua các lỗ đã đục.

 
 

Bạn có thể cải màu chỉ khác nhau cho sinh động.

 

Bước 4:

Thực hiện nhiều kiểu khâu hay thêu khác trên những lọ cao thấp khác nhau để có bộ ống đựng đồ lạ mắt. Chẳng hạn như thêu vắt chữ X, khâu mũi thùa khuy,...

Kết quả khá thú vị phải không nào?! Việc tái chế đơn giản này bạn có thể hướng dẫn bé tự làm, bé sẽ yêu hơn các món đồ nhỏ xinh đựng trong ống đựng bút do chính tay mình làm.


Chúc bạn và bé có một bộ ống đựng đồ mới đẹp như ý!

Chia sẻ