Sinh nhật bé vui hơn với mũ chóp ngộ nghĩnh mẹ làm

Thùy Vân, ảnh: paintedpreppy,
Chia sẻ

Với cách làm cực đơn giản, tiệc sinh nhật của bé sẽ trở nên thật tưng bừng và đầy màu sắc với những chiếc mũ chóp này!

 
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Giấy nhiều màu và hoa văn nổi bật
Dây ruy băng nhiều màu sắc và kích cỡ
Keo nến
Kéo, bấm ghim
Bút, thước
Kim, chỉ.
 

Bước 1:

Đầu tiên bạn vẽ hình rẻ quạt trên giấy trắng với kích thước đo vừa với đầu của bé. Sau đó bạn đặt lên giấy màu và căn ke theo mẫu.

 

Bước 2:

Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt theo hình rẻ quạt đã vẽ.

 

Bước 3:

Gấp 2 cạnh của rẻ quạt tạo thành hình chóp, dùng bấm ghim bấm cố định 2 cạnh với nhau.

 

Đây là phần chóp mũ sau khi bạn bấm ghim xong.

 

Bước 4:

Dùng mũi kéo dùi 2 lỗ trên chiếc mũ để luồn sợi dây đeo.

 

Luồn dây ruy băng làm dây đeo cho chiếc mũ.

 

Bước 5:

Cắt đoạn dây ruy bằng dài 6cm, gấp đôi đoạn dây ruy băng.

 

Lấy kim chỉ khâu cố định 2 đầu dây gấp dây ruy băng. Lưu ý: bạn chỉ cần khâu một điểm ở giữa của 2 đầu dây.

 

Dùng kéo cắt tua rua cho đoạn dây ruy băng này.

 

Bước 6:

Sau khi cắt tua rua xong bạn cuộn tròn bông tua rua lại.

 

Dùng bấm ghim gắn bông tua rua vào vành của chiếc mũ chóp.

 

Tương tự bạn làm thêm nhiều bông tua rua khác với nhiều màu khác nhau của dây ruy băng và bấm cố định vào vành mũ cho đến hết.

 

Bước 7:

Cuối cùng, bạn cắt đoạn dây ruy băng bọc quanh vành mũ để che đoạn bấm ghim cho bông tua rua, nếu muốn bạn gắn thêm ruy băng lên chóp mũ và thêm chiếc vương miện nhỏ xinh cho bé là chiếc mũ chóp cho bữa tiệc sinh nhật đã hoàn thành.

Tùy vào giới tính, sở thích và độ tuổi của bé mà mẹ thay đổi màu sắc và các họa tiết trang trí trên mũ cho bé nhé!
Các bé gái hẳn sẽ rất thích chiếc mũ mô phỏng hỉnh chuột Mickey này:
 
 
Còn với bé trai thì chiếc mũ chỉ cần có màu sắc vui mắt là được rồi:
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được những chiếc mũ chóp thật đẹp cho bé nhé!
 
Chia sẻ