Sinh nhật bé vui hơn với đồ trang trí mẹ tự làm

Thùy Vân, ảnh: studiodiy,
Chia sẻ

Với cách trang trí bánh ngọt và trang trí quả cầu giấy thật dễ thương, mẹ và bé có thể cùng trổ tài khéo tay, sẽ rất vui đấy!

1. Trang trí bánh ngọt
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Dây ruy băng vải màu sắc tùy thích, ở đây mình chọn chọn 3 màu hồng, vàng, xanh
Ống hút
Kéo
Chiếc tăm
Kẹo trang trí: kẹo dẻo, hạt cốm màu…
 
Bước 1:
 
Chọn ống hút: tùy vào kích thước của chiếc bánh lớn hay nhỏ mà bạn chọn ống hút cho phù hợp. Trong hướng dẫn này chiếc bánh nhỏ nên mình chọn ống hút nhỏ, cắt bớt một phần của ống hút.
 

Cắt 3 sợi dây ruy băng với 3 màu khác nhau, mỗi sợi dài 60cm.

 

Bước 2:

Đặt 3 dây ruy băng xếp chồng lên nhau theo thứ tự màu xanh, hồng và màu vàng, gấp đôi. Khi xếp bạn nhớ xếp mặt phải trên, mặt trái ở dưới.

 

Xoắn nhẹ ở nếp gấp.

 

Bước 3:

Đặt đầu vừa xoắn vào trong ống hút.

 

Đẩy nhẹ vào trong ống hút một đoạn dài 2 - 3cm.

 

Bước 4:

Lấy chiếc tăm bẻ đôi, một đầu gắn viên kẹo dẻo.

 

Đầu còn lại bạn gắn trên ống hút có dây ruy băng.

 

Bước 5:

Cuối cùng bạn đặt ống hút giữa chiếc bánh cho những sợi dây ruy băng rủ bao quanh chiếc bánh là hoàn thành.

Sinh nhật bé, bạn muốn tự làm bánh cho bé nhưng để làm một chiếc bánh kem và trang trí nó thì thật khó - vậy đây là giải pháp dành cho bạn! Chỉ cần làm một chiếc bánh bundt đơn giản rồi thêm phần dây ruy băng trang trí cùng chút kẹo cốm màu là bé yêu có bánh sinh nhật thật đẹp!
 
 
2. Quả cầu giấy trang trí
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Hộp đựng khăn giấy hình vuông (có cạnh khoảng 20cm)
Giấy nhúng màu (bạn có thể chọn các loại giấy có màu sắc và hoa văn nổi bật)
Kéo
Dây ruy băng
Keo dán
Kẹo.
 

Bước 1:

Cắt giấy nhúng thành những dải dài: chiều dài của dải giấy gấp 4 lần cạnh hình vuông của chiếc hộp, chiều rộng của dải giấy khoảng 4cm. Bạn gấp đôi hoặc 3 theo chiều dài của dải giấy và cắt tua rua dài 2cm. Tương tự bạn cắt 21 tua rua cho 4 màu khác nhau đỏ, cam, vàng, xanh.

 

Bước 2:

Dùng kéo khoét 2 lỗ nhỏ ở 2 góc đối diện nhau trên hộp khăn giấy.

 

Cắt 4 sợi dây ruy băng: đỏ, cam, vàng, xanh dài 60cm rồi thắt nút ở giữa. Cắt sợi dây ruy băng màu cam dài 60cm , gấp đôi và thắt nút làm dây treo cho hộp giấy.

 

Bước 3:

Luồn một đầu dây treo vào góc của hình vuông và góc còn lại bạn luồn đầu thắt nút của 4 sợi dây ruy băng làm tua rua. Thêm chút keo gắn cố định.

 

Bước 4:

Cắt 6 tờ giấy vuông có kích cỡ bằng với mặt của vuông của chiếc hộp và dán đều hết 6 mặt của chiếc hộp.

 

Bước 5:

Đến công đoạn dán dây tua rua, bắt đầu với màu đỏ. Bạn dán từ dưới lên trên, bắt đầu từ một mặt chiếc hộp sau đó bạn dán xung quanh hết 4 mặt của chiếc hộp.

 

Tiếp tục dán đến tầng tua rua thứ 2 chồng lên tầng tua rua thứ nhất 2cm.

 

Tương tự như thế bạn dán hết tầng này đến tầng khác, hết màu đỏ đến màu cam, màu vàng...

 
... và cuối cùng là màu xanh.
 

Bước 6:

Sau khi dán xong 4 mặt xung quanh còn 2 mặt trên, bạn tiếp tục dán một mặt tua rua màu xanh

 
 

... và một mặt tua rua màu đỏ là hoàn thành.

Bước 7:

Bây giờ, bạn chỉ cần treo quả cầu tua rua này lên trang trí nữa là xong!

 
 Với cách tận dụng những hộp giấy ăn vuông đã dùng hết, mẹ có thể làm vài quả cầu giấy trang trí như thế này, rất dễ dàng và lại đẹp mắt. Nếu bé đã lớn, mẹ cho bé cùng tham gia nhé, đây sẽ là dịp để mẹ luyện cho bé khéo tay và cũng là khoảng thời gian hai mẹ con cùng chơi, sẽ rất vui đấy!
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ