Sáng tạo với hoa cài điệu đà cho hai mẹ con

Chi Mai,
Chia sẻ

Những bông hoa cài áo vẫn luôn làm mưa gió trong ngành thời trang. Thế thì mẹ con mình cũng phải sắm cho mình một bông chứ nhỉ?

 
 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vài bông hoa lụa
- Lông vũ nhân tạo
- Vài hạt cườm
- Vải ren
- Vải dạ
- Cặp đính
- Keo dán
- Kim, chỉ, kéo
 
 
Bước 1:
 
- Đầu tiên, mẹ cần gỡ rời các cánh hoa lụa ra. Ta chỉ sử dụng phần cánh hoa và đài hoa thôi.
 
 
Bước 2:
 
- Sau đó xếp chồng cánh của 2 bông hoa chồng lên nhau thành 1 bông thật dày cánh.
 
Các bạn cứ xếp các cánh to ở ngoài trước, sau đó mới xếp dần các cánh bé hơn ở trong cùng.
 
 
Bước 3:
 
- Để phần nhụy được nổi bật lên, các mẹ dùng kim, chỉ đính vài hạt cườm màu rực vào chính giữa bông hoa.
 
Vì hạt cườm có kích thước nhỏ. Ta sẽ không dùng keo dán để tránh keo bị lem ra làm xấu nhụy hoa. Thay vào đó, ta dùng kim, chỉ để bông hoa trông nuột nà hơn.
 
 
Bước 4:
 
- Phần lông vũ, các mẹ cắt ngắn đi sao cho vừa với kích cỡ của bông hoa cài.
 
- Dùng keo nến dán vào đế bông hoa.
 
 
Bước 5:
 
- Chuẩn bị sẵn một tấm vải ren hình tròn dán kế tiếp sau lớp lông vũ.
 
- Và cả một đế tròn bằng vải dạ nhỏ xíu sau lớp ren nữa.
 
 
Bước 6:
 
- Để cài được vào trang phục, mẹ phải cần đến một chiếc kẹp cài. Nhưng để chiếc kẹp được bám chắc vào đế hoa, các mẹ phải bọc vải dạ cho viền chiếc kẹp trước đã nhé!
 
Bước 7:
 
- Và hoàn thành là công đoạn gắn kẹp vào đế hoa cài nữa thôi.
Một bông hoa xinh xinh dành cho bé yêu của mẹ.
 
 
 
Và một bông cũng thật nữ tính dành cho mẹ cài túi xách này.
 
Chúc các bạn thành công!
 
Chia sẻ