Nước rong biển bông cúc

,
Chia sẻ

Ngoài tác dụng giải khát, nước uống rong biển hoa cúc còn thanh nhiệt, mát gan, dễ ngủ và đẹp da. Đây là món thức uống rất tốt cho các gia đình vào mùa hè nóng nực này.

Nguyên liệu:

- 200 g rong biển ngâm trong nước cho sạch và thường xuyên dùng tay đảo nhẹ cho sạch cát, ngâm trong vòng 30 phút.

- 100 g râu bắp rửa sạch

- 100 g mã đề rửa sạch

- 100 g đường phèn

- 20 g bông ngò

- 100 g lá dứa rửa sạch

- 10 g hoa cúc khô

- 1 trái la hán quả cho vào bao, đập nhuyễn

- 3 - 4 lít nước lọc

Thực hiện:
 
 
 
1. Cho từ 3 - 4 lít nước vào nồi đun sôi. Sau đó, cho rong biển và la hán quả vào đun sôi khoảng 20 phút nữa. Cho râu bắp vào đun sôi.
 
 
 
Cho tiếp lá dứa, mã đề, vào đun sôi. Cho 10 g bông cúc vào nồi để thêm 10 phút rồi tắt bếp.
 
 
 
2. Cho bông ngò đã cắt nhỏ và đường phèn vào một nồi khác. Lược hỗn hợp nước vừa nấu cho vào nồi đường phèn + bông ngò, quậy cho tan đường.
 
 
 
Để khoảng 10 phút rồi lược lại lần nữa vớt hết bông ngò ra. Để nguội, chiết vào chai cho vào tủ lạnh.
 

Mẹo vặt:

- Món thức uống rong biển - hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, dễ ngủ, ngừa bướu cổ, đẹp da và giải khát ngay tức thì.

- Đập la hán quả càng nhuyễn càng tốt vì để nguyên quả nấu, nước sẽ không thơm.

- Râu bắp và lá dứa sẽ khử được mùi tanh của rong biển.

- Ngâm hoa cúc quá lâu, nước mát sẽ bị đục và mau hỏng. 
 
Theo SSM
Chia sẻ