Những món ăn đắt nhất thế giới

,
Chia sẻ

Đây là những món ăn đã hoàn chỉnh hay chỉ là các nguyên liệu nhưng chúng đều có điểm chung là đắt khủng khiếp mà chỉ các đại gia tầm thế giới mới có cơ hội thường xuyên thưởng thức.



Loại whiskey Macallan Fine Rare Vintage có giá khoảng 38.000 USD (khoảng 750 triệu đồng) một chai. Chỉ có 85 chai loại này được bán trên thế giới.

 

Trứng cá muối Beluga. Loại trứng cá thượng hạng này là của loài cá tồn tại từ thời những con khủng long còn sống. Giá của một cân trứng cá khoảng 5.000 USD (khoảng gần 100 triệu đồng) tại Mỹ.

 
Nấm cục trắng. Giá của loại nấm này khoảng 4.000 USD một cân (khoảng gần 80 triệu đồng).

 

Loại thịt bò đắt nhất thế giới này là loại bò Wagyu của Nhật Bản. Giá của chúng ở châu Âu khoảng 500 USD một cân.

 

Bạn có thể nếm loại pizza đắt nhất thế giới tại Italia với giá khoảng 8.300 euro (khoảng 200 triệu đồng). Với nguyên liệu là tôm hùm, trứng cá, chiếc bánh có đường kính vỏn vẹn 20cm, còn được tưới loại rượu Louis XIII Remy Martin thượng hạng.

 

Món bánh đến từ nhà hàng Le Parker Meridien tại New York, giá khoảng 1.000 USD (khoảng gần 20 triệu đồng), với nguyên liệu bao gồm trứng cá muối, tôm hùm và sáu quả trứng. Nếu bạn có đủ khả năng làm ở nhà thì chắc cũng mất tới 700 USD tiền nguyên liệu.

 

Món tráng miệng đắt nhất thế giới có lẽ thuộc về ly kem nước quả trị giá 1.000 USD này. Món kem này được làm từ năm thìa kem đậu vanilla Tahitian và Madagascar cùng với lá vàng 23K có thể ăn được và loại sôcôla đắt nhất thế giới Amedei Porceleana.

 

Loại chè xanh có tên Tieguanyin của Trung Quốc có giá lên tới 3.000USD (tương đương gần 60 triệu đông) một cân, hay tính ra bạn sẽ phải tốn 15 USD (300 nghìn đồng) cho một chén chè.

 
 
Theo Linh Huy
Tiền phong/Smilepanic
Chia sẻ