Những loại thực phẩm khiến bạn hoàn hảo từ đầu đến chân

,
Chia sẻ

Các chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng của Mỹ đã liệt kê một danh sách các loại thực phẩm có thể giúp bạn có được một tâm trạng tốt nhất và còn có thể giảm cân nữa đấy!

Phụ nữ ai chẳng muốn mình luôn trở nên hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Nhưng trước hết, để đạt được điều này, chúng ta phải giữ cho tâm trạng luôn thoải mái.
 
Các chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng của Mỹ đã liệt kê một danh sách các loại thực phẩm có thể giúp bạn có được một tâm trạng tốt nhất và còn có thể giảm cân nữa đấy! Hãy thêm chúng vào danh sách thực đơn ăn kiêng của bạn để sở hữu một thân hình đáng mơ ước nhé!
 

Cá hồi:



         

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo omega-3 như cá hồi, cá trích,… là chìa khoá giúp bạn có được một thân hình và làn da hoàn hảo. Tiến sĩ Lisa Drayer, nhà nghiên cứu về dinh dưỡng và tác giả cuốn sách The beauty diet đã khẳng định như vậy. Chúng cung cấp cho làn da của bạn một loại dầu có thể bôi trơn và giảm thiểu chứng viêm da, nguyên nhân gây ra các nốt đỏ và mụn trứng cá.


Dưa hấu:


         

Các loại dưa có nhiều nước chứa nhiều chất carotin, giúp bảo vệ làn da bạn khỏi rám nắng. Vì vậy, bạn nên bổ sung những loại quả này vào thực đơn hàng ngày, chúng không chỉ có lợi cho làn da mà còn rất tốt cho sức khoẻ.


Kiwi:


        

Bất kì loại thực phẩm nào có chứa nhiều vitamin C như kiwi, cam, bưởi là những thực phẩm có thể cứu nguy cho làn da của bạn. Vitamin C tổng hợp các chất kích thích và bảo vệ da chống lại các nếp nhăn. Theo nghiên cứu của một sinh viên Mỹ chuyên ngành nghiên cứu dinh dưỡng, những phụ nữ hấp thu lượng vitamin C cao sẽ ít xuất hiện nếp nhăn và hiện tượng khô da cũng xuất hiện ít hơn.


Sôcôla:


         

Đây liệu có phải là một thực phẩm hoàn toàn tốt không? Câu trả lời là không. Tiến sĩ Drayer cho biết ăn một miếng sôcôla nhỏ sẽ cung cấp cho bạn một lượng cacao cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi những cholesterol xấu. Sôcôla chứa hàm lượng magiê cao, giúp chống lại lo âu và đề phòng căng thẳng. Tuy nhiên, chú ý là chỉ một lượng nhỏ thôi vì nếu ăn nhiều chúng sẽ dễ dàng khiến bạn trở nên béo phì.  


Khoai lang:

        


Để sở hữu làn da mềm mịn, các chuyên gia khuyên bạn nên thêm khoai lang vào thực đơn giảm cân của mình. Nó rất giàu chất carotin, khi ăn vào, nó sẽ biến đổi thành vitamin A, nhân tố chính giúp làn da bạn mềm mại, mịn màng. Ngoài khoai lang, cà rốt cũng là một thực phẩm có tác dụng tương tự.


Sữa:


        

Sữa là một loại thực phẩm tốt, một nguồn canxi dồi dào cho cơ thể. Sữa giúp bạn có bộ xương hàm và một hàm răng chắc khoẻ, giữ cho răng không bị sâu, đồng thời cải tạo lớp men răng.


Súp lơ:


       

Súp lơ đã được chứng minh là giúp nướu khoẻ đồng thời cung cấp vitamin C cho cơ thể. Đó là lý do tại sao các bà mẹ luôn thêm súp lơ vào thực đơn của bé.


Sữa chua:


       

Theo Paula Simpson, chuyên gia dinh dưỡng quốc tế, sữa chua là loại thực phẩm giúp da sáng, móng khoẻ. Nó là một nguồn protein dồi dào, giúp kích thích sự chuyển hoá chất béo và làm cho vòng eo của bạn trở nên nhỏ nhắn.


Sò:


       

Da đầu thường bị bong vảy bởi thiếu chất kẽm. “Sò là nguồn thực phẩm bổ sung nhiều chất kẽm, giúp cho tóc và da đầu khoẻ mạnh”, tiến sĩ Drayer nói. Nếu không thích ăn sò, bạn có thể thay thế bằng các loại thực phẩm như gà tây, bơ sữa hoặc các loại đậu.


Các loại hạt:
 

        

Hãy sử dụng quả hạnh nhân và hạt hướng dương cho bữa ăn nhẹ trong mùa hè này vì nó bao gồm các chất dinh dưỡng giúp nâng cao hệ miễn dịch và các chất chống viêm, đồng thời vitamin E trong các loại hạt này cũng giúp cải thiện làn da của bạn.


Các loại rau có lá sẫm màu:


        

Các loại rau có màu sẫm như rau cải, mồng tơi…. cung cấp cho cơ thể những chất chống oxy hoá tự nhiên. Ăn một chút rau cho bữa trưa cũng giúp bạn tránh được các bức xạ hỗn hợp đồng thời giữ cho làn da vẻ tươi trẻ vốn có.

                                                                                              
 
 
Theo TGDA/Happy Bazzar
Chia sẻ