Mùa hè sành điệu với ví da tự chế

Phạm Thúy, ảnh: MILI,
Chia sẻ

Chỉ với chút khéo léo và sự sáng tạo là bạn đã có thể tự làm cho bản thân những chiếc ví cực đẹp cho mùa hè năm nay đấy!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Vải da (mua ở chợ hoặc ở các cửa hàng bọc yên xe)
Kim chỉ hoặc máy khâu.
Cắt vải thành hình bán nguyệt: với mỗi chiếc ví bạn cắt ra 2 miếng vải ngoài và 2 miếng vải lót bên trong nhé!

Có 2 cách trang trí ví cho bạn lựa chọn tùy theo phong cách và sở thích của mình:

1. Ví nơ phong cách

 

Bước 1:

Cắt ra dải vải da có kích thước 16cm x 22cm và một mảnh nhỏ kích thước 3.7cm x 8.6cm.

 

Bước 2:

Gấp mép trên và mép dưới của dải nhỏ lại như trên và khâu tay đến hết mép.

 
Bước 3:

Gấp cạnh dưới và cạnh trên của mảnh vải lớn vào vị trí trung tâm của mặt vải để làm nơ.
 

Bước 4:

Lấy dải nhỏ vừa khâu quấn quanh phần giữa của cánh nơ.

Khâu cố định dải vải này ở phía sau, ta được một chiếc nơ nhưng chưa hoàn chỉnh đâu nhé.

 

Bước 5:

Đặt phần nơ này lên trên mảnh túi phía trước. May hoặc khâu tay cũng được hai cánh nơ gần sát mép túi để những mũi khâu này không lộ ra sau khi chiếc ví hoàn thiện . Cắt bớt các cạnh thừa. Bây giờ bạn có phần trước của chiếc ví rồi.

2. Ví hoa sành điệu

 
Bước 1:

Cắt 2 mẫu hình bán nguyệt như trên.

Cắt thêm một dải da kích thước 7.35cm x 85.75cm.

 

 

Bước 2:

Sau đó, gấp dải này làm đôi (mặt phải ra ngoài) theo chiều dọc và may lại với nhau dọc theo cạnh dài.

 
Bước 3: 

May xếp nếp dải vải này từ 2cm - 3cm, xếp đến đâu may đến đó.
 
Bước 4:

Lần lượt xếp nếp cho đến khi hết dải vải. Khéo léo một chút bạn nhé, đây là phần cầu kỳ nhất của chiếc ví nhưng cũng chính là phần đẹp nhất của nó đấy.
 
Bước 5:

Xếp dải vải theo hình xoắn ốc trên mặt trước của ví sao cho giống một bông hoa.
 
Bước 6:

Ghim cố định cho bông hoa trên mặt trước của ví rồi may theo đường xoắn ốc từ ngoài vào trong. Hãy chắc chắn rằng các lớp cánh hoa chồng lên nhau để che đi những đường may bên dưới.
 
Bước 7:

Ngừng may khi bạn có một bông hoa hoàn chỉnh với đường may kết thúc ở trung tâm. Cắt bỏ phần dải vải thừa. Sau đó gài phần đuôi cuối của dải vải tạo thành “nhụy” hoa và khâu ẩn ở phía dưới.
Vậy là bạn đã hoàn thành thân trước của túi rồi!

Phần khâu túi thì rất đơn giản thôi, bạn đặt hai mặt trái úp vào nhau, khâu phần đáy túi là xong. Bạn có thể để mở hoặc thêm khóa tùy ý thích.

Chiếc ví mới trông thật cá tính và chẳng hề thua kém so với đồ mua ở ngoài tiệm phải không bạn?

Đẹp mà lại hữu dụng lắm đấy!

Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ