Mùa hè sành điệu với quần jeans tự vẽ cực cá tính

Thùy Vân, ảnh: lovemaegan,
Chia sẻ

Với cách vẽ như thế này, đảm bảo bạn sẽ có một chiếc quần không - đụng - hàng và cực kỳ bắt mắt trong mùa hè này! Cách làm lại quá đơn giản, những ngày nghỉ lễ rảnh rỗi bạn hãy thử trổ tài nhé!

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Quần jean màu trắng
Bút vẽ trên vải: chọn màu xanh hoặc màu bạn thích. Bạn có thể chọn loại viết Artline – shirt marker có bán ở nhà sách Fahasa, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ.
Ren có hình hoa hoặc bất kì mẫu nào bạn thích
Tấm giấy lót dày (có thể dùng giấy carton từ thùng giấy).
 

Bước 1:

Đặt chiếc quần lên mặt phẳng, bắt đầu từ phần ống quần, bạn cắt bìa và đặt nó bên trong ống quần để ngăn cho màu không bị dính sang mặt kia của ống quần.

 

Bước 2:

Chọn phần có hoa trên ren và đặt lên trên mặt phải của ống quần có tấm giấy lót bên trong.

 

Bước 3:

Dùng bút vẽ trên bông hoa ren, vẽ theo vòng hoa bên ngoài. Khi vẽ bạn nhớ đè bút trên ren (vì trên lớp ren có những lỗ trống nhỏ) cho màu thấm xuống dưới lớp vải jeans, nếu bạn vẽ nhẹ quá màu chỉ bám trên ren và không bám vào lớp vải jeans bên dưới.

 

Bước 4:

Sau khi vẽ xong bông hoa, bạn gỡ lớp ren trên ra ngoài sẽ trông thấy hình bông hoa trên lớp vải jeans.

 

Lặp lại các mẫu hoa và lá, vẽ cả mặt trước và mặt sau của quần jeans. Bạn tự do thiết kế các bông hoa và lá sao cho hợp lý.

 

Sau khi vẽ phần ống bạn vẽ lên cả phần túi quần nữa nhé!

 

Bước 5:

Bạn có thể kết hợp màu xanh đậm và xanh nhạt để tạo nét sinh động cho hoa và lá.

Sau khi vẽ xong, chờ màu khô bạn dùng bàn là là lên trên lớp màu vẽ trước khi giặt để màu lâu phai hơn là xong!

Thử kết hợp "tác phẩm" của bạn với giày và túi xách màu xanh xem nào, thật đẹp phải không? Với cách vẽ như thế này, đảm bảo bạn sẽ có một chiếc quần không - đụng - hàng và cực kỳ bắt mắt trong mùa hè này! Cách làm lại quá đơn giản, những ngày nghỉ lễ rảnh rỗi bạn hãy thử trổ tài nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công và vẽ được chiếc quần jeans thật đẹp!
Chia sẻ