Mẹ làm túi đựng cơm hộp tiện dụng cho con

Chi Mai - Theo PLXH,
Chia sẻ

Cứ nghĩ mỗi sáng phải lỉnh kỉnh tay xách nách mang sẵn cơm và đồ uống buổi trưa cho con là thấy ngại. Nhưng đừng lo, chiếc túi nho nhỏ này sẽ là giải pháp tốt cho các mẹ đây.


Các mẹ cần chuẩn bi những nguyên vật liệu như sau cho ngày hôm nay:

- Vải
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Dây dù
- Khuy bấm
- Kéo, phấn may, kim gài...










 



Bước 1:

- Không khó lắm đâu các mẹ ạ, trước tiên cắt vải thành 5 mảnh có kích thước như sau:
+ 1 mảnh đáy 28 x 23 cm
+ 2 mảnh thân 28 x 15 cm
+ 2 mảnh cạnh 23 x 15 cm

Các mẹ cố gắng tìm loại vải dù thật dày hoặc loại vải bạt màu sắc trẻ trung thì càng tốt. Vừa bền lại dễ lau chùi nữa.


Bước 2:

- May cố định 4 mảnh thân vào 4 cạnh của mảnh đáy ta được như hình bên.





 



Bước 3:

- Hoàn thành hình dáng ban đầu bằng việc may ráp cả 4 đường cạnh của chiếc túi lại với nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành mặt ngoài của chiếc túi.

- May một chiếc túi tương tự như 3 bước làm trên để tạo thành lớp lót cho túi.





Bước 4:

- Xoay mặt phải của lớp ngoài áp vào mặt phải của lớp lót như hướng dẫn bên.

- Sau đó, may một đường quanh mép túi để cố định vị trí 2 mặt lại với nhau.



 

 


Bước 5:

- Và lộn mặt phải ra, ta có được hình dáng hoàn thành của chiếc túi.





 



Bước 6:

- Nhưng như vậy thì chưa đủ, các mẹ cần đính thêm một đoạn dây dù bản to ở 2 đầu miệng túi làm quai túi.
- Và một chiếc khuy bấm nho nhỏ ở chính giữa 2 miệng thân túi để cho kín đáo nữa chứ.






Chiếc túi nổi bật với sắc màu rực rỡ phù hợp với lứa tuổi của các bé yêu.



Bé có thể xách đồ ăn, thức uống hay đơn giản là vài món đồ cá nhân với chiếc túi xinh xắn này.



Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ