Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân

Thùy Vân, ảnh: Socja,
Chia sẻ

(Afamily.vn) Mẹ tỉ mẩn chút xíu thôi là bé có thể hòa cùng ánh nắng ngày xuân với chiếc kẹp hoa mặt trời rực rỡ.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:/p>

- Dây ruy-băng: màu vàng đậm và nhạt, màu xanh

- Vải dạ màu trắng

- Kẹp mỏ vịt dẹp

- Kéo, bút, thước

- Keo nến (súng bắn keo)

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 1

Bước 1:

Cắt 6 đoạn dây ruy-băng màu vàng 9cm, và 1 đoạn dây ruy băng màu xanh dài 13cm. Cắt đoạn dây ruy-băng màu vàng đậm hơn làm bông hoa hồng. Cách làm hoa hồng bạn có thể tham khảo tại đây.

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 2

Bước 2:

Gấp 2 đầu đoạn dây ruy-băng màu vàng vào giữa, dán cố định bằng keo nến. Tương tự bạn dán hết 5 đoạn dây ruy-băng còn lại.

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 3

Lần lượt đặt các đoạn dây ruy-băng đã dán chồng lên nhau, các đoạn ruy-băng xếp lệch đều xòe tròn như bông hoa nhiều cánh. Lật mặt sau của bông hoa, cắt vải dạ trắng thành hình tròn nhỏ hơn bông hoa và dán chặt.

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 4

Bước 3:

Cắt đoạn dây ruy-băng xanh, dán úp bề mặt kẹp tóc vào mặt trái dây ruy-băng xanh, kẹp để lệch một bên ruy-băng vì phần đầu kẹp cần nhiều dây ruy-băng phủ hơn. Dùng keo nến dán kẹp tóc lên mặt tấm vải dạ sau bông hoa.

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 5

Bước 4:

Lấy đoạn dây ruy-băng đã cắt ở bước 1 dán chéo 2 đầu tạo hình số 8 cho chiếc nơ. Cuối cùng dán chiếc nơ bên dưới chiếc kẹp và dán bông hoa hồng vàng giữa bông hoa tròn là hoàn thành.

Chỉ với sợi dây ruy-băng đơn giản cộng thêm chút sáng tạo và khéo léo của đôi tay, bạn đã hoàn thành chiếc kẹp tóc hoa mặt trời rực rỡ. Tết này bé tha hồ điệu với những phụ kiện dễ thương mẹ làm cho bé!

Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 6

Chúc các bạn thành công!!!


Từ ruy-băng, bạn còn có thể tạo hình kẹp tóc dâu tây xinh xắn cho bé!Mẹ làm kẹp tóc hoa mặt trời cho bé du xuân 7

Chia sẻ