Mẹ làm đồ chơi giấy sinh động cho bé

Thùy Vân, ảnh: skiptomylou,
Chia sẻ

Bằng sự khéo léo và một chút tỉ mẩn, mẹ sẽ tạo ra cho bé một chú cún giấy vô cùng dễ thương.

 
   
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy màu (các màu khác nhau).
- Kéo.
- Bút, thước.
- Keo dán.
- Dao rọc giấy .
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu giấy:  Bạn in mẫu bên và cắt để có được mẫu ưng ý.
 
 

Bước 1:

Đầu tiên, theo hình mẫu, bạn cắt giấy màu cam làm tai, cắt giấy màu đỏ làm lưỡi của chú cún. Dán phần lưỡi màu đỏ lên trên tai màu cam.

 

Bước 2:

Cắt giấy màu xanh theo kích thước mẫu để làm nền cho mặt chú cún con. Tiếp theo, bạn cắt giấy màu cam làm miệng cún. Dùng dao rọc giấy trổ nhẹ một gạch trên tấm giấy màu xanh.

 

Bước 3:

Tiếp theo, đặt chiếc lưỡi đỏ xuyên qua khe trổ trên nền giấy xanh, hướng từ phía sau ra phía trước.

   
 

Bước 4:

Cắt tấm giấy màu cam làm mặt cún con. Lưu ý: Bạn nhớ dán keo theo những chấm keo trắng như hình bên. Phần vòng cung phía dưới để nguyên.

Dán phần mặt màu cam lên trên nền mặt xanh, phần lưỡi đỏ và ngay phía dưới đôi tai màu cam.

 

Bước 5:

Bạn cắt 2 hình tròn trên giấy trắng và đen làm mắt cho cún con (phần mắt màu trắng to hơn phần mắt màu đen).

Tiếp theo, bạn cắt giấy màu đen thành hình bầu dục lớn để làm mũi cho chú cún.

 

Bước 6:

Lật mặt sau, bạn phết keo lên trên 2 nếp gấp ở hai bên của tấm giấy màu xanh. Gập đôi tờ giấy màu trắng và cắt các mép để được hình chữ nhật bằng khuôn hình tấm giấy màu xanh (khi đã gấp mép 2 bên). Dán tấm giấy màu màu trắng lên trên 2 nếp gấp của tấm màu xanh.

 

Bước 7:

Mở nếp gấp của tờ giấy trắng ra, bạn dán phần giấy thừa màu cam của khuôn mặt chú cún lên cạnh trên.

Lật lại mặt trước, bạn sẽ thấy đôi tai cụp che cả đôi mắt của cún con.

 

Bước 8:

Khuôn mặt vui vẻ của chú cún con đã hoàn thành.

Bây giờ thì bạn chỉ cần viết lời chào lên trên đôi tai của cún con, dùng tay kéo nhẹ đầu lưỡi, đôi tai sẽ bật lên với lời chào thân thương mà bạn dành cho bé! 
 
 
Chúc các bạn thành công!
 
Chia sẻ