Mẹ khéo tay may mũ lưỡi trai che nắng cho bé yêu

Chi Mai tổng hợp,
Chia sẻ

Các mẹ từ giờ sẽ khỏi lo khi con yêu vui chơi dưới ánh nắng rồi nhé!

 
 
Các mẹ chỉ cần có những nguyên liệu như sau:
 
- Vải
- Mếch lót loại dày
- Máy khâu
- Kéo, bàn là
- Băng dính vải
 
 
Bước 1:
 
- Vẽ mẫu lưỡi trai vừa với kích thước đầu của bé lên giấy bìa trước tiên này. Mình có thể tận dụng mẫu từ một chiếc mũ có sẵn của bé nhé!
 
 
Bước 2:
 
- In vào vải và cắt rời ra thành hai mảnh lưỡi trai.
 
Bước 3:
 
- Trước khi may cố định, mẹ nên dùng hơi nóng của bàn là, ép chặt mếch loại dày làm cho mũ có độ cứng nhất định.
 
 

- Rồi sau đó mới may chập đôi hai mảnh lưỡi trai lại. Ảnh bên là mảnh lưỡi trai sau khi đã lộn mặt phải ra đấy.

 
 
Bước 4:
 
- Đến phần đai mũ. Mẹ cần chú ý đo vòng đầu của bé trước rồi mới cắt vải thành một đoạn dài như trong hình nhé!
 
 
Bước 5:
 
- May ráp phần quai mũ vào với lưỡi trai. Đến đây là gần hoàn thiện mũ rồi đấy!
 
Bước 6:
 
- Để tiện dụng hơn khi sử dụng, mẹ nên may thêm ở hai đầu các đoạn băng dính vải để có thể điều chỉnh độ rộng khi cần thiết.
Bé yêu trông rất "ngầu" đấy. Phần chóp mũ đã được lược bỏ khiến bé trông tinh nghịch hơn.
 
 
Nếu là bé trai, các mẹ có thể may màu tối và đơn giản, còn các bé gái thì lại thích hợp với những họa tiết vải hoa mềm mại.

Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ