Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé

Thùy Vân, ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

(Afamily.vn) Khung ảnh sẽ giúp bé lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ của tuổi thơ; mẹ hãy trổ tài <a href="http://afamily.vn/an-ngon/kheo-tay.chn" target="_blank">khéo tay</a> làm khung ảnh gà con xinh xắn nhé!

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 1

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 2

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau để làm khung ảnh:

- Vải dạ màu vàng, cam, đỏ, trắng, đen
- Chỉ nhiều màu
- Bông nhồi
- Dây ruy-băng vàng
- Keo dán vải (có thể dùng súng bắn keo)
- Kéo, bút, thước, kim khâu tay

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 3

Bước 1:

Cắt vải dạ màu vàng 2 tấm làm thân, vải dạ cam làm cánh, đuôi và chân, vải dạ đỏ làm mào và mỏ gà, vài dạ trắng và đen làm mắt. Để cắt vải dạ thuận lợi, bạn in file mẫu trên giấy cứng cắt rời làm mẫu giấy và đặt lên vải dạ để căn ke theo.

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 4

Bước 2:

Dùng keo dán vải dán mào gà, đuôi gà, chân gà vào mặt sau của tấm vải màu vàng thứ nhất thân gà. Tiếp theo dán 2 tròng đen trên 2 tròng trắng làm mắt và đặt lên mặt trước của tấm vải làm thân gà thứ nhất. Lấy chỉ đen khâu đường viền đôi mắt bằng mũi khâu thùa khuy và khâu thêm mấy lông mi mắt.

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 5

Bước 3:

Tiếp đến khâu phần cánh gà màu cam, dùng keo dán chiếc mỏ gà màu đỏ. Đặt chồng tấm thân thứ nhất trên tấm thân thứ hai sao cho hai tấm thân chồng khít lên nhau, dùng mũi khâu thùa khuy khâu viền mép xung quanh, chừa trống một đoạn để nhồi bông vào bên trong và khâu kín khoảng trống là chú gà con đã hoàn thành.

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 6

Bước 4:

Phần khung ảnh: Cắt vải dạ màu vàng 1 tấm nền khung hình vuông cạnh 11cm, 2 tấm khung hình vuông có cạnh lớn 11cm, cạnh nhỏ bên trong 6cm, bể rộng khung 2,5cm. Đặt chồng 2 tấm khung khít lên nhau, dùng chỉ vàng khâu viền mép khung nhỏ bên trong bằng mũi khâu thùa khuy. Sau đó bạn khâu viền mép một cạnh khung lớn bên ngoài. Đặt khung ảnh vừa khâu trên tấm nền khung, khâu ráp cho 3 cạnh còn lại, chừa trống một cạnh để đặt ảnh vào bên trong. Khâu xong cạnh khung nào bạn nhồi bông vào bên trong khung luôn.

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 7

Bước 6:

Cắt vải dạ trắng làm bông hoa, vải dạ đỏ làm nhụy hoa, vài dạ xanh làm lá. Dán nhụy hoa đỏ vào giữa bông hoa trắng, lấy chỉ xanh khâu giữa làm gân lá. Dùng keo dán vải dán hoa và lá trang trí trên khung ảnh. Cuối cùng, cắt đoạn dây ruy-băng vàng gấp đôi dán vào mặt sau nối chú gà con với khung ảnh.

Khung ảnh vải dạ trang trí hình chú gà con đã hoàn thành, phần khung ảnh nhỏ bên dưới thật xinh xắn. Cách làm khung ảnh không khó, chỉ cần bạn tỉ mỉ kiên nhẫn có thể làm món quà bất ngờ tặng bé, bé sẽ thích thú lắm đấy.

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 8

Lồng ảnh vào bên trong khung bên dưới, treo trang trí trên tường trong phòng bé. Căn phòng trở nên sinh động và đáng yêu hơn!

Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 9

Chúc bạn sớm hoàn thành khung ảnh đáng yêu tặng bé!


Ngoài ra bạn có thể làm khung ảnh từ đĩa CD cũ rất tiện dụng mà lại đẹp mắt
Mẹ khéo tay làm khung ảnh đáng yêu tặng bé 10

Chia sẻ