May túi đựng đồ chơi dễ thương cho con yêu

Chi Mai,
Chia sẻ

Với cách đơn giản này các mẹ có thể tận dụng chăn cũ hay các mảnh vải thừa để may cho bé một chiếc túi đựng đồ chơi thật xinh.

 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải hoặc chăn cũ
- Máy khâu
- Kéo, phấn may, ghim may...
 
Bước 1:
 
Đầu tiên, các mẹ gập vải làm 4 và cắt một đường vòng cung sao cho hình tròn có bán kính khoảng 40cm - 50cm.
 
Bước 2:
 
Tương tự, cắt một lớp lót với hình dáng tương tự cho chiếc túi.
 
Bước 3:
 
Ở lớp lót, các mẹ sẽ thùa một khuyết cách mép vải 4cm. Đây sẽ là khuyết để luồn dây buộc túi vào.
 
Bước 4:
 
May chập đường viền xung quanh cho cả lớp vỏ ngoài và lớp lót.
  
Bước 5:
 
- Sau đó, lộn mặt phải ra, may đường gân xung quanh để cố định.
 
- May tiếp một đường chỉ cách đường gân vừa may 5cm.
 
Vậy là công đoạn may cố định chiếc túi đã xong.
 
Bước 6:
 
May dải rút cho chiếc túi hoặc có thể tận dụng ngay các đoạn dây dù có bán sẵn.
 
Bước 7:
 
Luồn dải rút vào viền xung quanh túi nữa thôi là hoàn thành rồi đó.
Trông ngộ nghĩnh như túi quà của ông già Noel vậy!
 
 
Rèn luyện được tính gọn gàng, ngăn nắp cho bé mỗi lần chơi xong:
 
  
Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ