May gilê lông cho bé đi chơi tết

Eva,
Chia sẻ

Áo lông vừa ấm vừa đẹp. Không chỉ mẹ thích đâu, bé cũng rất thích đấy!


Các mẹ cần những thứ sau:

- Vải lông

- Vải lót trong

- Ruy băng

- Kim chỉ

- Máy khâu



Bước 1:

- Mẹ cần ướm một chiếc áo của bé lên vải. Rồi cắt ra 1 phần lưng áo, 2 thân áo trước trên vải lông và vải lót.


Bước 2:

- Đặt thân trước lên thân sau, mặt phải úp trong. Sau đó, may 2 bên eo lại.

Các bạn chú ý may phần lót và phần lông riêng biệt nhé!


Bước 3:

- Cắt 2 đoạn ruy băng dài 25cm, đặt vào mặt trước áo lông rồi khâu 2 đầu dây lại.


Bước 4:

- Phần dây còn lại gập gọn và ghim lại như thế này để tránh bị vướng vào đường may sau này.



Bước 5:

- Đặt 2 phần vải trong và ngoài lên nhau. Bắt đầu may theo đường kẻ vàng như trên hình và các bạn nhớ để chừa lại các đoạn vai áo nhé!

Bước 6:

- Từ những đoạn vai áo chưa khâu, ta lộn mặt phải của vải ra. May nối hoàn tất 2 vai áo.

- Bỏ ghim ở dây ruy băng ra.


Cho bé mặc thử xem nào:



Wow! Tay nghề của mẹ cũng được đấy chứ.


Ấm áp cực nhé!


Chúc mẹ thành công!
Chia sẻ