May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé

Hoàng Minh Trang. Nguồn :LIU,
Chia sẻ

Mùa đông giữ ấm cho cổ và đôi bàn chân là điều rất quan trọng cho sức khỏe của bé. Cùng bắt tay vào việc làm tặng bé bộ giày - yếm thật xinh xắn này bạn nhé!

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Vải cotton dày, mềm.

- Vải cotton hoa có màu nền hoặc họa tiết gần giống với màu vải cotton trơn.

- Kéo, cúc bấm.

- Kim, chỉ, kim gim

- Ren trắng.

- Mex vải.

Bạn có thể tìm mua các nguyên liệu trên tại cửa hàng bán phụ kiện may.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 2

Bước 1:

Vẽ hình thân giày, đế giày, hình yếm rồi cắt rời chúng ra. Riêng phần yếm bạn kẻ 1 đường ngang ở vị trí 1/4 chiều dài yếm.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 3

Bước 2:

Đặt hình vừa cắt lên mex vải, gim cố định rồi cắt rời. Mex vải có 1 mặt dính, có tác dụng tạo bề mặt phẳng và êm cho sản phẩm may.

Làm tương tự để được 2 miếng lót giày và 2 miếng thân giày bằng mex vải, 4 miếng đế giày và thân giày bằng vải hoa và trơn.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 4

Áp mặt dính của mex vào mặt trái của đế giày, thân giày bằng vải trơn, phủ 1 lớp vải khác lên, dùng bàn là nóng là trên lớp vải đã phủ kín mex. Sau khi mex đã dính chắc vào vải, bỏ miếng vải phủ ra. Việc phủ lớp vải lên mex khi thao tác là nóng sẽ làm cho bề mặt bàn là của bạn không bị dính mex.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 5

Bước 3:

Đặt mặt phải miếng vải hoa và trơn phần thân giày trùng khít với nhau, may ráp phần cổ giày, gót giày. Lộn phải và khâu lược phần tiếp giáp với đế giày, rút nhẹ chỉ để chúng hơi chun lại .

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 6

Bước 4:

Gấp mép vào trong và khâu lược phần đế giày bằng vải trơn. Ráp đế giày khít với phần thân giày, lấy kim ghim cố định chúng với nhau.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 7

Khâu đính lại bằng cách khâu giấu chỉ. Lộn trái rồi ráp tiếp với mặt trái của miếng đế giày bằng vải hoa. Khâu đính 2 miếng ren trắng vào 2 bên đối xứng để buộc quai giày.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 8

Bước 5:

Khi ráp miếng đế giày bằng vải hoa bạn cũng khâu giấu chỉ rồi khâu 1 đường chỉ mũi thưa xung quanh phần cổ giày.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 9

Khâu đính 1 chiếc nơ xinh xắn lên mũi giày, thao tác tương tự để hoàn thành đôi giày.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 10

Bước 6:

Cắt 2 miếng vải trơn cùng kích cỡ để làm yếm cho bé, lấy 1 miếng vải cắt rời theo đường kẻ ngang, giữ lại 1/4. Cắt 1 miếng vải hoa có kích thước trùng khít với 3/4 của yếm. Gấp mép đường thẳng của miếng vải hoa, đặt chồng khít lên miếng vải trơn và khâu ráp chúng lại trên mặt phải. Áp mặt trái của 2 miếng vải lên nhau, gấp viền xung quanh rồi khâu ráp chúng lại.

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 11

Khâu đính cúc bấm và 1 chiếc nơ nhỏ xinh ngay sát trên vị trí đính cúc bấm.

Một đôi giày dễ thương đi kèm với 1 chiếc yếm cùng chất liệu, tông màu sẽ làm cho đáng yêu hơn và cũng rất thời trang nữa đấy!

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 12

Nhanh tay hoàn thành bộ giày - yếm xinh yêu này nhé, chúc các bạn vui vẻ!

May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 13

Chúc các bạn thành công!


Thêm một kiểu giày thật xinh để mẹ may cho bộ sưu tậy giày của thêm phong phú nhé!May giày và yếm dễ thương giữ ấm cho bé 14

Chia sẻ