May cặp con cá cho con yêu đi học ngoại khóa

UyenJay,
Chia sẻ

Tương đối dễ làm và con yêu chắc sẽ thích lắm đây!

 
 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải cotton
- 80cm dây dù
- 2 đoạn dây dù bản to
 
 

Bước 1:

- Vẽ lên vải hình thân cá như hình bên, chiều rộng khoảng 40cm, cắt 2 mảnh như vậy để làm nhé!

Mẹ nào cẩn thận hơn có thể vẽ hình lên giấy rồi cắt ra và vẽ lên vải.

 
 

Bước 2:

- Vẽ các đường cong làm vân cá rồi may theo các đường vừa vẽ.

- Chập 2 mảnh thân cá lại với nhau rồi may lại để làm thành cái túi, nhớ may chừa ra một ít ở đoạn đuôi đó!

 
 

Bước 3:

- Cắt 2 mảnh hình tam giác để làm vây, may chập lại rồi lộn phải.

- Sau đó, mẹ đính vây cá vào mặt trước của túi.

 
 

Bước 4:

- Cắt 2 mảnh hình đuôi cá, may lại và lộn phải, may vào cùng với phần thân.

Nếu cầu kì hơn thì các mẹ có thể nhồi thêm chút bông hóa học để cái đuôi phồng lên trông sinh động hơn.

 
 

Bước 5:

- Cắt 1 đoạn vải hình chữ nhật 30x80cm để làm miệng túi.
 
 

Bước 6:

- Gập đôi đoạn vải chữ nhật vừa cắt rồi may vào phần thân cá.

Phía mép trên cùng của chiếc cặp lùi vào chừng 3cm rồi may lại, sau đó lồng dây dù qua để làm dây rút cho miệng chiếc cặp.

 
 

Bước 7:

- Cắt những hình tròn kích thước khác nhau để làm mắt cá.

 

Bước 8:

- Và cuối cùng, các bạn may lớp lót cho cặp rồi may vào bên trong là bé nhà mình có cặp mới để khoe bạn bè rồi!

Con yêu chắc chắn sẽ tự hào lắm về người mẹ đảm đang của mình đó!
 
Chúc mẹ thành công!
Chia sẻ