May áo poncho cho bé mặc những ngày trời lạnh

Eva,
Chia sẻ

Áo poncho (pon sô) là loại áo choàng bằng một tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua, có nguồn gốc từ Nam Mỹ đấy các mẹ ạ.



Mẹ cần những nguyên vật liệu sau:

- Vải bông, vải nỉ

- Kéo

- Băng dính đục

- Máy khâu hoặc kim chỉ


 



Bước 1:

- Cắt 2 mảnh vải có kích thước 63 x 44 cm. Đây là kích thước phù hợp cho bé từ 8 – 11 tuổi. Mẹ có thể điều chỉnh lại để phù hợp với bé nhà mình.




Bước 2:

- Đặt 2 mảnh vải nối tiếp nhau ở dạng chữ L.

- Đầu tiên may nối 2 mảnh theo "đường may 1" trên hình.

- Rồi chập một đoạn cạnh dài mảnh 1 xuống đầu mảnh 2 và may lại theo"đường may 2".






Bước 3:

- Ghim viền cổ áo vào trong. May cổ áo lại.





Bước 4:

- Dán băng dính cách viền áo khoảng 5 – 10 cm.

- Băng dính này sẽ đánh dấu khoảng cần cắt tua rua cho các mẹ đấy.






Bước 5:

- Cắt những đường vuông góc với băng dính để có tua rua quanh áo.

- Cắt xong thì bỏ băng dính ra mẹ nhé.



Đây là chiếc áo hoàn chỉnh cho cô bé, áo này may cũng đơn giản các mẹ nhỉ!

Bé tung tăng với áo mẹ mới may này:


Chúc các mẹ thành công và may được những chiếc áo thật thời trang cho con gái nhé!
Chia sẻ