Mách bạn cách may túi đựng đồ trang điểm đơn giản mà đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với cách may túi đựng đồ trang điểm vừa đơn giản vừa đẹp sau đây, bạn tha hồ đựng được nhiều thứ rất tiện lợi, cùng thử nhé!







Với cách may túi đựng đồ trang điểm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Vải thô Hàn: vải xanh chấm bi trắng may vải lót túi, vải ghép may vải thân túi

- Vải dạ trắng

- Mếch vải

- Dây khóa kéo

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ, bàn là, máy khâu





Cắt vải ghép và vải xanh chấm bi trắng thành 2 tấm hình chữ nhật rộng 20cm x dài 31cm làm vải thân túi và vải lót túi. Tiếp theo bạn chia cắt 2 tấm vải với kích thước theo mẫu. Lưu ý: khi cắt vải bạn chú ý cắt tấm vải ghép đối xứng nhau cho đẹp. Nếu không có vải ghép sẵn bạn có thể tự may ghép 3 tấm vải với nhau rồi cắt. Cắt vải dạ trắng và mếch vải thành 2 tấm giống với vải lót túi nhưng có kích thước các cạnh nhỏ hơn 0,5cm. Cắt dây khóa kéo dài 22cm.




Đặt tấm vải dạ trắng lên trên mặt trái của tấm vải ghép, các mép vải cách nhau 0,5cm. Khâu 4 đường chỉ chần mỗi bên 2 đường lên hai bên đường khâu ghép hai tấm vải trên tấm thân túi. Bạn thêu trang trí dòng chữ lên trên mặt vải thân túi.




Khâu ráp 2 mép vải thân túi (cạnh chiều rộng) vào hai bên dây khóa kéo sao cho chiều rộng dây khóa kéo giữa là 1cm. Cắt dây da thành 2 đoạn ngắn mỗi đoạn dài 4cm, gấp đôi, đặt vào giữa hai mép vải hai đầu dây khóa kéo. Khâu đường thẳng ngang cố định hai mép vải với 2 đoạn dây da. Tại một góc túi bạn kéo hai mép vải góc vuông hai bên cho hai cạnh góc vuông trùng nhau, khâu đường thẳng cách mép vải 0,5cm. Tương tự, bạn khâu các mép vải cho 3 góc túi còn lại. Sau khi khâu xong, bạn trông thấy thân túi như thế này.




Dùng bàn là là phẳng tấm mếch vải lên trên mặt trái tấm vải xanh chấm bi trắng. Tiếp theo, gấp hai mép vải rộng 0,5cm dọc theo hai cạnh chiều rộng vào trong, là phẳng. Sau đó, bạn gấp hai mép vải vào giữa sao cho hai mép vải cách nhau 1cm, khâu hai đường thẳng song song hai đầu (đường vẽ màu vàng). Tương tự cách khâu các góc vải của tấm thân túi, bạn khâu ráp 4 góc vải của tấm vải lót túi.




Bạn lộn mặt phải tấm vải lót túi ra ngoài. Sau đó, bạn lồng tấm vải thân túi và trong tấm vải lót túi, hai mặt trái áp vào nhau, dùng kẹp bấm giữ mép vải miệng túi. Khâu đường chỉ ráp miệng túi của tấm vải lót túi với thân túi bằng mũi khâu giấu chỉ.


Cuối cùng, bạn khâu trang trí thêm chiếc cúc áo hình bông hoa trên thân túi thêm yêu nhé!


Với cách may túi đựng đồ trang điểm này, bạn có thể tận dụng những mảnh vải vụn may ghép chúng lại với nhau là có chiếc túi ghép vải thật xinh. Chiếc túi nhỏ giúp bạn bảo quản những vật dụng nhỏ hay đồ trang điểm gọn gàng trong túi xách mỗi khi đi ra ngoài, đi chơi, đi du lịch… Bạn có thể tự may túi làm quà tặng cho người thân hoặc bạn bè rất thích đấy.


Chúc các bạn thành công với cách may túi đựng đồ trang điểm này nhé!

(Nguồn: minkikim)

Chia sẻ