Mách bạn cách làm tiểu cảnh trong cốc tuyệt đẹp

Hường Nguyễn,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn trang trí phòng làm việc hay làm mới không gian căn hộ nhà mình thì hãy tận dụng những chiếc cốc để làm tiểu cảnh tuyệt đẹp nhé!

 



Để làm tiểu cảnh trong cốc bạn cần chuẩn bị những liệu sau đây:

+ Hạt giống cây Sedum (hoặc loại cây bạn thích)

+ Chậu nhỏ trồng cây

+ Viên nén ươm mầm sinh học (Peat Pellets)

+ 3 túi cát màu khác nhau.

+ Cốc thủy tinh

+ Cốc sứ

+ Các loại cây rêu

+ Ống hút nước

+ Muỗng dài




Cho viên nén ươm mầm vào cốc, thêm nước ngập viên nén, để 30 phút cho viên nén nở ra. Loại bỏ nước dư thừa, bóp nát viên nén và cho vào chậu trồng cây.



Gieo hạt giống cây trồng lên, tưới nước đủ ẩm và đợi cho cây nảy mầm khoảng vài tuần (Nếu bạn đã có sẵn chậu cây rồi thì bỏ qua bước này)



Bạn đổ màu cát đầu tiên xuống đáy cốc. Tiếp đó đổ màu cát thứ 2 lên trên. Tương tự bạn tùy ý thêm lượng cát các màu vào cốc để tạo ra hình dáng mong muốn.


Bạn cũng có thể dùng xiên gỗ để tạo hình cát trong cốc.



Đặt chậu cây nhỏ của bạn vào giữa cốc.



Dùng 1 tờ giấy cuộn xung quanh chậu cây. Bạn tiếp tục đổ các màu cát vào trong cốc.



Thêm cát vào đến khi cát gần ngang bằng miệng chậu cây.



Đặt vài nhánh rêu vào trong, và dùng ống hút để tưới nước cho cây nhé.



Nếu bạn muốn trang trí phòng làm việc hay làm mới không gian căn hộ nhà mình thì hãy tận dụng những chiếc cốc để làm tiểu cảnh tuyệt đẹp nhé!  Từng chiếc cốc mang màu xanh mướt của cây cùng những đường vân đẹp xinh của cát. Bạn sẽ làm mọi người ngạc nhiên và thích thú đấy.

Nguồn: honestlywtf.com

Chia sẻ