Mách bạn cách cắm hoa cúc đơn giản mà cực đáng yêu

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Hoa cúc là loại hoa phổ biến và rất rẻ, tuy nhiên cách cắm hoa cúc thông thường vào lọ đã làm bạn thấy nhàm chán. Hãy thử cách mới để cắm hoa cúc thật đẹp và lạ nhé!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
Hoa cúc: màu vàng, màu tím (bạn có thể chọn loại hoa bạn thích)
- Chuỗi ngọc: 2 cành
- Cây phát tài: 2 cây
- Cốc uống nước loại thấp
- Kéo, dây ruy băng.
 
Bước 1:
 
- Chọn những chiếc lá phát tài có bản to, màu xanh đều, không bị héo ở đầu lá.

- Dùng kéo cắt bỏ ở phần cuống lá cho bằng như hình bên.

- Cắt khoảng 8 lá như thế.

 
Bước 2:
 
Ép 8 chiếc lá phát tài đã cắt vào bên ngoài chiếc cốc. Để thuận lợi hơn khi ép lá, bạn có thể dùng băng keo 2 mặt dán một lớp ở bên ngoài cốc.
 
Bước 3:
 
Cắt một đoạn dây ruy băng cột bên ngoài những chiếc lá tạo thành nơ buộc cho lọ hoa thêm duyên dáng.
 
Bước 4:
 
Cắt những cành hoa cúc cắm vào cốc. Bạn nhớ đổ nước vào cốc trước khi cắm hoa nhé.
 
Bước 5:
 
Cắt 2 cành chuỗi ngọc cắm vào cốc là hoàn thành!
Vậy là chỉ với những nguyên liệu đơn giản, cách cắm hoa không cầu kỳ, bạn có thể tạo nên một bình hoa lạ mắt trên bàn ăn của gia đình rồi đó!
 
 
Thử với hoa cúc tím xem sao nhé!
 
 
Rất đáng yêu phải không bạn? Chúc bạn thành công và cắm được cho gia đình mình những lọ hoa thật đẹp nhé!
Chia sẻ