Lưu dấu ấn trưởng thành của bé trên tranh cát độc đáo

Mai Anh, ảnh: growingyourbaby,
Chia sẻ

Bằng cách làm tranh cát độc đáo, bạn có thể lưu lại dấu ấn trưởng thành của bé với hình đôi bàn chân nhỏ xinh trong kỷ niệm đi biển thời ấu thơ đầy đáng yêu!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Cát
- Nước
- Keo sữa
- Khung tranh loại dày cạnh
- 2 dây chun loại dày co giãn tốt.


 

Bước 1:

Gỡ bỏ phần kính của khung tranh, phần đỡ nền của khung tranh đang ở phía sau giờ được gỡ ra và buộc úp ngược vào phía trước khung tranh, buộc toàn bộ khung và phần nền úp ngược này bằng dây chun cho thật chặt.


 

Lật khung ngửa lên trên, kéo hai dây chun lùi sang hai bên ngoài thành cạnh.


 

Bước 2:

Đổ cát ngập vào trong lòng khung tranh, cát khô quá thì bạn cho chút nước cho hơi ẩm, đổ càng dày cát càng tốt nhưng đừng nhiều quá vì bé còn đặt bàn chân vào đó, rất có thể cát nhiều quá lại tràn ra.


 

Bước 3:

Đỡ bé đặt bàn chân vào chính giữa tranh, lún bàn chân sâu vào cát để hằn dấu chân của bé lõm xuống, dấu chân càng lõm sẽ tạo tranh càng đẹp.


 

Bé cũng có thể lưu dấu tay nếu thích.

 
 

Bước 4:

Đổ keo sữa ra bình có miệng rót dễ dàng.


 

Nhẹ nhàng rót keo sữa vào phần cát lõm, đổ đầy mặt khung tranh thì dừng.


Bước 5:

Đợi keo thật khô cứng bạn mới dựng khung tranh lên và nhấc miếng đỡ nền tranh ra, lắp lại vào đúng vị trí của nó ở phía sau khung tranh.
Phía trước khung tranh bạn đổ bớt cát đi, chỉ có một phần cát dính vào keo, còn phần nhiều có thể đổ đi, dùng chổi lông phủi cho sạch cát tự do còn bám nhẹ vào phần cát đã khô cứng theo keo.

Sau khi phủi sạch cát bạn sẽ thấy hình bàn chân bé lộ ra rất rõ, và nổi cộm lên như được đúc bằng cát:

Dấu ấn của cả đôi bàn chân bé xinh đây, khi lớn bé sẽ cảm thấy thú vị lắm vì lúc đó bé không ngờ đôi bàn chân của mình lại bé xíu như thế:


Sự trưởng thành, kỷ niệm ấu thơ hay kỷ niệm đi biển của bé sẽ được lưu lại bằng tranh cát đáng yêu:


Bạn có muốn tạo một bức tranh cát hay một bộ tranh như thế cho bé nhà mình không? Chúc bạn thành công nhé!
Chia sẻ