Lót nồi hình chiếc lá cho bếp nhà mình đẹp hơn

Phạm Thúy, ảnh: DSO,
Chia sẻ

Những chiếc lót nồi hình chiếc lá sẽ là nét điểm xuyết tinh tế cho căn bếp của bạn, cũng là một cách để thêm hương sắc mùa hè vào không khí gia đình đấy!

 
Nguyên liệu:
 
- 3 mảnh vải dày hoặc vải dạ nhỏ cùng tông màu với các sắc độ khác nhau

- Giấy để vẽ phác thảo mẫu lá, hoặc hình ảnh của lá

- Kéo sắc

- Bút chì, kim chỉ.

 
Bước 1:
 
Vẽ hình một chiếc lá đơn giản kích cỡ khoảng 10cm x 10cm.
 
Bước 2:
 
Cắt ba lớp lá, lớp sau lớn hơn lớp trước 3mm - 4mm.
 
Bước 3:
 
Cắt 1 mảnh vải nhỏ màu nâu kích thước khoảng 2cm x 7cm để làm quai cho lót nồi.
 
Bước 5:
 
Gấp dải vải này làm đôi và may đính nó vào cuống của chiếc lá lớn nhất.
 
Bước 6:
 
Chồng 3 lớp lá lên nhau, dùng một ghim nhỏ cố định 2 mép lá 2 bên để chúng không bị xê dịch trong quá trình thực hiện. May một đường may dọc theo chính giữa thân lá, bắt đầu từ phần cuống lá. Khi đến đỉnh thì may dập lại một đường nữa cho chắc. Hai đường may sẽ tạo đường gân đẹp mắt hơn.
 
Bước 7:
 
Khi kết thúc đường may thứ hai, mũi khâu quay trở lại điểm đầu cuống lá, lặp lại đường may lên từng phần của lá, tạo thành đường gân thứ hai, luôn luôn trở về cùng 1 điểm bắt đầu tại điểm cuống lá. Bạn có thể may liên tục, liên tục may trở lại và ra và luôn luôn trở về cùng một điểm bắt đầu.
 
Bước 8:
 
Tiếp tục theo cách tương tự, thêm các gân nhỏ hơn từ các đường gân chính
Vậy là bạn đã làm xong chiếc lót nồi xinh xinh, vừa đỡ nóng khi nhấc nồi lại vừa có tác dụng trang trí cho gian bếp nhà mình thêm sinh động!

Hy vọng với những chiếc lót nồi xinh xắn này các mẹ sẽ thích thú hơn với việc bếp núc và thêm yêu căn bếp của nhà mình hơn nhé!

Chia sẻ