Làm túi đựng điện thoại hình chú gấu dễ thương

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Chiếc túi vừa mềm mại, vừa khít với điện thoại của bạn và rất độc đáo sẽ bảo vệ cho điện thoại của bạn khỏi bị trầy xước!


                                                                                          
Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Vải dạ: màu hồng đậm, hồng nhạt, trắng
- Chỉ: màu đen, màu hồng và màu trắng
- Kim, kéo, bút chì, giấy.


Bước 1:

Bạn cắt hai miếng vải dạ hồng nhạt hình chữ nhật. Chiều dài và rộng của vỏ túi bằng với số đo dài và rộng của điện thoại cộng thêm số đo bề dày điện thoại và thêm khoảng 0,5cm - 1cm nữa cho cả hai biên khâu.
Cắt cung tròn ở 4 góc vải. Cắt 2 tấm vải dạ màu hồng đậm là 2 tấm tam giác làm tai gấu, cắt hình tròn vải dạ trắng làm mũi, 2 hình tròn hồng nhạt nhỏ hơn làm chân.
 
Bạn nên vẽ mẫu trên giấy sau đó căn ke trên vải và cắt vải thì sẽ dễ dàng hơn.


Bước 2:

Dùng chỉ hồng khâu phần tai bên trái lên góc trên bên trái chiếc túi. Khâu bằng mũi thùa khuy.



Bước 3:

Tương tự, bạn khâu thêm chiếc tai bên phải nữa nhé!



Bước 4:

Đến phần mũi, bạn cắt vải dạ nâu thành hình tròn nhỏ đặt lên trên hình tròn lớn màu trắng, khâu cố định bằng chỉ đen, và khâu thêm đường chỉ phía dưới theo hình mũi gấu. Bạn dùng mũi thêu vặn hay mũi khâu đột đều được.



Bước 5:

Sau đó, bạn khâu phần mũi trắng lên trên chiếc túi, ở giữa bên dưới 2 chiếc tai hồng.



Bước 6:

Tiếp theo, dùng chỉ đen bạn khâu hai bên mũi hình chữ V ngang trái chiều làm mắt cho chú gấu.



Bước 7:

Dùng chỉ hồng khâu 2 vòng tròn nhỏ làm chân chú gấu, lưu ý bạn khâu 2 vòng tròn lệch nhau tự nhiên.


                                                                                          

Bước 8:

Dùng chỉ đen khâu thêm 2 vạch nhỏ lên trên chân tạo hình ngón chân cho chú gấu.



Bước 9:

Cuối cùng bạn khâu ráp 2 tấm vải dạ  hồng này vào với nhau trên 3 cạnh liên tiếp, để hở 1 cạnh chiều rộng có tai gấu để làm miệng túi. Bạn khâu bằng mũi khâu thùa khuy cho túi bền chắc nhé!



Bước 10:

Vậy là chiếc túi đã hoàn thành rồi! Cho điện thoại vào túi và miết nếp vải túi theo thành cạnh điện thoại để túi được tạo nếp ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn cho bạn đút điện thoại vào ở những lần sau.

Gấu hồng nhíu mắt thật dễ thương, làm túi đựng điện thoại bằng vải dạ thật đơn giản và dễ dàng tạo mẫu phải không bạn?

Bây giờ, chú dế yêu của bạn được bảo vệ bởi chú gấu hồng dễ thương rồi! Bạn hãy sáng tạo thêm những hình thú cưng yêu thích khác trên túi đựng điện thoại vải dạ của mình nhé!

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ