Làm quen với nghệ thuật gói quà Furoshiki của Nhật (P.1)

Thùy Vân, ảnh: thegiftedblog,
Chia sẻ

Với 2 cách gói quà cơ bản của nghệ thuật gói quà Furoshiki, bạn sẽ thấy gói quà theo kiểu Nhật thật đẹp và chẳng khó chút nào! Cùng thử nhé!

1. Gói vuông
 
 
 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Món quà cần gói
 
 
- 1 chiếc khăn vuông khổ lớn, bạn có thể dùng khăn 2 mặt với 2 màu khác nhau để phần nơ thêm nổi bật; hoặc dùng khăn 1 màu cũng được.
 

Bước 1:

Đặt gói quà sát với một góc của chiếc khăn.
 

Bắt đầu cuốn chặt theo hướng sang góc đối diện của chiếc khăn

 
Cuốn cho đến hết góc khăn.
 

Bước 2:

Tiếp theo, dùng tay giữ chặt mép của góc khăn.

 

Bước 3:

Sau đó túm chặt 2 đầu góc còn lại của khăn.

 

Thắt chặt 2 đầu khăn.

 

Thắt chặt thêm 1 lần nữa nhé!

 

Bây giờ bạn chỉ việc chỉnh lại phần nơ và nút buộc sao cho gọn và đẹp là xong rồi!

Đây là các gói quà dễ dàng và vô cùng phổ biến mà bạn thường thấy trong các cuốn truyện tranh hay các bộ phim của Nhật. Nó cũng được dùng để gói các hộp cơm ăn trưa, vừa kín lại vừa đẹp!
 
 
 
2. Gói 2 cuốn sách (hoặc 2 hộp quà nhỏ với kích cỡ tương đương)
 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Chiếc khăn vuông khổ lớn

2 cuốn sách.

 
 

Bước 1:

Đặt 2 cuốn sách vào giữa mặt trái của chiếc khăn vuông.

 

Bước 2:

Tiếp theo, dùng tay lật 2 cuốn sách đều sang hai bên sát góc khăn như hình bên.

 

Bước 3:

Giờ thì bắt đầu bạn gấp 2 góc khăn lên 2 cuốn sách và lật vào giữa.

 

Tiếp tục lật và gấp 2 cuốn sách vào giữa.

 
Đến khi 2 cuốn sách nằm sát với nhau thì bạn thắt chặt 2 đầu của chiếc khăn.
 

Cuối cùng, bạn gập 2 cuốn sách lại và thắt nút nhỏ 2 đầu làm quai xách.

Vậy là bạn đã có một gói quà xinh xắn theo phong cách Nhật Bản rồi!
 
 
Bạn có thể làm gói quà của mình chắc chắn và sinh động hơn với ruy băng, nơ hoặc hoa... Chắc chắn người nhận quà sẽ cảm thấy rất thú vị với cách gói quà vô cùng đặc biệt này đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ