Làm mưa ngũ sắc 3D cho phòng bé nổi bật

Thùy Vân, ảnh: minieco,
Chia sẻ

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để khiến bức tường trong căn phòng bé nổi bật với sự kết hợp tuyệt vời của đám mây trắng và những hạt mưa.


 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy màu nhiều màu (hoặc vải dạ mỏng)
- Chỉ
- Keo dán (có thể dùng keo sữa, hồ dán…).


 

Bước 1:

Vẽ hình giọt nước mưa trên giấy bìa làm mẫu, cắt rời hình đã vẽ, sau đó bạn căn ke hình mẫu trên giấy màu để có những giọt nước mưa có cùng kích thước. Gấp đôi giọt nước mưa, để làm giọt nước mưa hoàn chỉnh bạn cần 4 hình giọt nước mưa như thế này.


 

Bước 2:

Dùng keo dán 2 hình giọt nước mưa với nhau.


 

Bước 3:

Sau khi dán xong, bạn có 2 cặp hình giọt nước mưa.


 

Bước 4:

Cuối cùng bạn đặt sợi chỉ ở giữa 2 cặp hình giọt nước mưa rồi dán chúng với nhau. Bạn có thể dùng máy khâu để may sợi chỉ lên giọt nước mưa thay vì dán nhé!


 

Bước 5:

Tương tự bạn làm thêm những giọt nước mưa màu khác nữa rồi nối chúng lại trên một sợi chỉ dài, mỗi dây khoảng 3 - 4 giọt nước mưa.

Bước 6:

Bạn cắt giấy trắng hoặc vải dạ thành hình đám mây lớn, dán trên tường và dán những giọt nước mưa bên dưới đám mây là hoàn thành!

Căn phòng bé thật sự nổi bật với đám mây nhiều giọt nước mưa do chính tay mẹ làm, và bé sẽ vô cùng thích thú với bức tường mới trong phòng:

Dù sơn tường màu đậm hay nhạt thì đám mây trắng và những giọt mưa sắc màu đều rất sinh động:

Nếu không muốn trang trí tường bạn có thể sáng tạo bằng cách biến tấu mẫu trên thành mẫu lồng treo 3D, các đám mây giống nhau được gấp và dán tương tự như giọt mưa và treo giọt mưa đều khắp phía dưới đám mây xòe rộng:

Thay đổi vị trí sắp xếp của đám mây và giọt mưa, thay đổi nguyên liệu (từ giấy một màu sang vải dạ hay giấy trắng tô nhiều sọc 7 sắc cầu vồng), đơn giản hóa các lớp giấy,... đều cho bạn hình ảnh đám mây và những giọt mưa sinh động, đẹp mắt! Mỗi sự sáng tạo đem đến cho bé một sự thú vị riêng:

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ