Làm mới giày từ túi xách cũ thật dễ dàng

Thùy Vân, ảnh: makeitloveit,
Chia sẻ

Với cách làm đơn giản, bạn có thể làm mới đôi giày của chính mình và cả của bé; chắc chắn bé sẽ rất thích thú khi thấy mình và mẹ có những đôi giày với những chiếc nơ giống nhau đấy!

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Đôi giày búp bê của bé hoặc của mẹ

Túi xách cũ của mẹ 

Kéo, kẹp gỗ

Keo dán giày.

 

Bước 1:

Từ túi xách da (hoặc giả da), bạn cắt thành 2 hình vuông với cạnh có độ dài bằng với chiều rộng ở phần mũi giày búp bê.

 

Bước 2:

Tiếp theo, bạn lấy 2 chiếc khóa trang trí trên túi xách.

 

Bước 3:

Bây giờ, bạn luồn tấm vải da màu đen vào chiếc khóa tạo thành chiếc nơ. Tương tự bạn làm chiếc nơ còn lại.

 

Bước 4:

Đặt chiếc nơ thử lên giày để kiểm tra nó đã phù hợp với giày chưa để chỉnh sửa trước khi dán keo cố định

 

Bước 5:

Dùng keo dán cố định chiếc nơ lên giày, dùng kẹp gỗ giữ cố định. Để keo khô hoàn toàn qua đêm.

 
Hôm sau bỏ kẹp gỗ ra là bạn có đôi giày mới toanh rồi nhé!
Với cách làm đơn giản, bạn có thể làm mới đôi giày của chính mình và của bé nữa; chắc chắn bé sẽ rất thích thú khi thấy mình và mẹ có những đôi giày với những chiếc nơ giống nhau; nhất là khi những chiếc nơ ấy lại do chính tay mẹ làm nữa chứ!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ