Làm mới dép xỏ ngón bằng áo phông cũ

Thùy Vân, ảnh: GapThreadlessTIY,
Chia sẻ

Đôi dép xỏ ngón cũ của bạn không chỉ trông như mới mà còn cực điệu và độc đáo nữa nhé!


Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- Chiếc áo phông cũ hay vải cotton co giãn
- Đôi dép xỏ ngón một màu đơn giản
- Kéo, kim, chỉ màu.


Bước 1:

Cắt phần cánh tay áo phông cũ thành những dải vải có bản rộng khoảng 2cm - 2,5cm. Bạn cần 7 dải vải cho 1 chiếc dép tông.


Bước 2:

Cắt rời các ống vải tay áo thành dải dài rồi cầm hai đầu kéo căng. Thực hiện tương tự cho những dải vải còn lại.

 


Bước 3:

Bắt đầu từ phần xỏ ngón của dép, bọc đầu sợi dây vải vào quai dép, khâu cố định.


Bước 4:

Quấn sợi dải vải bọc quanh quai dép tông, khi bọc dải vải gần hết bạn nối thêm dây vải khác vào và quấn tiếp. Khi quấn bạn nhớ quấn chặt tay nhé!


Bước 5:

Khi bọc đến điểm cuối cùng của quai dép, bạn khâu cố định dải vải vào trong quai dép tông. Tương tự bạn quấn cho bên quai còn lại rồi tiếp tục với chiếc dép còn lại.

 

Bước 6:

Cuối cùng, sau khi bọc kín dây vải bên ngoài dép tông, phần dây vải còn lại bạn khâu thành dải dài và chia đôi, sau đó khâu cố định 2 dây vào 2 bên của quai dép tông làm dây cột là hoàn thành. Chiều dài dây cột tùy theo bạn thích dây dài hay ngắn để cắt dây có chiều dài thích hợp.

Vậy là mùa hè này bạn có đôi dép tông mới thật điệu mà cách làm thì rất đơn giản, vừa tận dụng được đồ cũ tạo thành đồ mới, vừa tiết kiệm thêm một khoản chi phí. Đẹp không kém dép mới chút nào nhé!

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ