Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết

Thùy Vân, ảnh: Marrietta,
Chia sẻ

(Afamily.vn) Một chiếc giỏ hoa tươi thật xinh xắn sẽ góp phần tô điểm cho phòng khách trở nên sống động và nổi bật trong những ngày Tết!

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 1

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 2

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Dây thừng: chọn sợi dây to
- 1 bó hoa tươi (bạn tùy chọn loại hoa để cắm)
- Xốp cắm hoa, tấm nylon lót trong giỏ hoa cho nước không chảy ra ngoài
- Dây ruy băng, dây cườm, trái tim xốp, đôi chim sẻ hoặc phụ liệu hình ong bướm, chim choc nhỏ xinh để trang trí
- Dao rọc giấy, keo nến (súng bắn keo), kéo

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 3

Bước 1:

Đầu tiên, bạn cuộn đầu sợi dây thừng thành vòng tròn nhỏ dán cố định bằng súng bắn keo. Đặt vòng tròn nhỏ trên mặt phẳng, tiếp tục cuộn dây thừng theo vòng tròn, vừa cuộn vừa dán keo, khi cuộn chú ý chặt và đều tay cho đẹp. Tiếp tục cuộn dây thừng cho đến khi đạt được kích thước bạn muốn thì dừng lại. Bạn đã hoàn thành phần đáy của giỏ hoa.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 4

Bước 2:

Làm thành giỏ: Bắt đầu từ điểm kết thúc của phần đáy giỏ, đặt dây thừng lên trên đường dây thừng ngoài cùng của đáy giỏ, dán chặt bằng keo nến. Sau đó bạn quấn sợi dây thừng vòng theo hình tròn của dáy giỏ nhưng không phải quấn rộng ra mà quấn cao lên, vòng tròn nào cũng cùng một kích cỡ. Bạn vừa quấn vừa dán keo cho chặt đến khi chiều cao của thành giỏ được ¼ đường kính dáy giỏ thì dừng lại.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 5

Bước 3:

Để làm quai xách, bạn cắt 2 đoạn dây thừng dài bằng nhau , tùy vào chiếc giỏ lớn hay nhỏ bạn cắt 2 sợi dây có chiều dài phù hợp. Dán 2 sợi dây thừng với nhau bằng súng bắn keo, lấy kéo cắt bỏ phần keo thừa. Lấy súng bắn keo dán cố định 2 đầu dây thừng vào thành chiếc giỏ.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 6

Bước 4:

Cắt đoạn dây ruy-băng hồng và dây hạt cườm trang trí trên chiếc quai xách (bạn có thể tự làm dây trang trí bằng cách xỏ chỉ vào hạt cườm). Trang trí thêm 2 trái tim bằng xốp hai bên thành chiếc giỏ tại vị trí quai xách, dán thêm 2 trái tim hồng bên ngoài thành giỏ xen giữa hai trái tim xốp.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 7

Bước 5:

Đến phần cắm hoa: Cắt tấm nylon đặt bên trong chiếc giỏ, cắt xốp cắm hoa hình vuông đã được thấm nước đặt vào bên trong tấm nylon.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 8

Bước 6:

Cắt đường chéo bên dưới cành hoa, cắm vào mặt trên của xốp cắm hoa. Tiếp tục cắt những cành hoa khác cắm xung quanh tấm xốp. Chú ý: khi cắm hoa bạn cắm tạo độ cong tròn sao cho bông hoa ở giữa giỏ cao và giảm dần độ cao cho những bông hoa khi cắm bên ngoài. Còn những bông hoa cắm xung quanh tạo thành hình tròn xòe rộng bên ngoài chiều rộng chiếc giỏ hoa.

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 9

Bước 7:

Cắm xen kẽ bông hoa vào những vị trí bạn thấy còn trống. Trang trí thêm mấy trái tim bằng xốp trên giỏ hoa. Đặt cặp chú chim sẻ nhỏ màu trắng trên chiếc quai xách dán cố định bằng keo. Chiếc giỏ hoa của bạn hoàn thành.

Một chiếc giỏ hoa đơn giản được làm từ dây thừng, hoa cắm bạn có thể chọn các loại hoa đồng nội như hoa cúc, hoa cẩm chướng hay giỏ hoa hồng rực rỡ để trang trí. Tự làm giỏ hoa bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn khi phải mua ngoài. Và đây là gợi ý cho món quà Tết thật ý nghĩa và tình cảm đấy nhé!

Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 10

Chúc các bạn thành công và làm giỏ hoa thật đẹp!


Với lẵng mây tre có sẵn, bạn sử dụng mẫu trang trí nhà mình với giỏ hoa cúc xinh này nhé!Làm giỏ hoa xinh xắn trang trí nhà ngày Tết 11

Chia sẻ