Làm đẹp nhà mình với quả cầu hoa siêu dễ thương

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Với các nguyên vật liệu rẻ tiền và cách làm đơn giản, đây sẽ là một cách tuyệt vời để làm đẹp những góc phòng trống trong nhà mình đấy các mẹ ạ!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Hoa cúc vàng (tùy theo sở thích mà bạn có thể chọn loại hoa khác hoặc hoa cúc với màu sắc khác)
- Cành liễu
- 1 chiếc cốc to
- Xốp cắm hoa
-  Kéo, dao
 
Bước 1:
 
- Cắt một miếng xốp vừa với chiếc cốc.

- Phần xốp còn lại bạn dùng dao cắt thành hình tương đối tròn. Chú ý: bạn nhớ ngâm nước cho cả hai miếng xốp khoảng 15 phút trước khi dùng nhé.

 
Bước 2:
 
- Ghép 3 cành cúc lớn lại với nhau.

- Cắm một đầu cành cúc đã ghép vào chiếc ly và cắm đầu còn lại vào phần xốp đã cắt thành hình tròn ở trên.

 
Bước 3:
 
Dùng kéo cắt ngắn những cành hoa cúc.
 
Bước 4:
 
Bắt đầu cắm hoa từ đỉnh của miếng xốp.
 

Tiếp tục cắm xung quanh, từ đỉnh lan ra. Bạn nhớ cắm xen kẽ các hoa lớn và nhỏ để quả cầu được đều, đẹp.

 
Cắm hoa kín quả cầu, kể cả phần dưới đáy nhé!
 
Vậy là "tác phẩm" của bạn đã gần hoàn thành rồi, bây giờ bạn chỉ cần phải xử lý phần gốc nữa thôi.
 
Bước 5:
 
Dùng những nụ cúc nhỏ và cành liễu cắm xung quanh trên miệng cốc; mục đích là để che đi phần xốp và làm cho chiếc cốc đẹp hơn, cân đối hơn.
Nào, bây giờ mời bạn cùng ngắm tác phẩm quả cầu hoa cực dễ thương nhé!
 
 
Nguyên liệu rẻ tiền, cách làm đơn giản - đây đúng là một cách tuyệt vời để trang trí cho nhà mình đẹp hơn phải không bạn?
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ