Làm bờm cài tóc thật điệu cho bé yêu

Emily,
Chia sẻ

Không cần phải tốn nhiều tiền mua những chiếc bờm bên ngoài, chỉ với vài bước đơn giản mẹ cũng có thể làm cho bé yêu những chiếc bờm thật xinh.

Các mẹ cần có:

- 1 miếng vải hình chữ nhật dài (miếng vải của  mình có kích cỡ 8cm x 30cm)
 
- 1 miếng mếch cùng kích cỡ với miếng vải chữ nhật của bạn hoặc nhỏ hơn một chút
 
- 1 chiếc bờm cài tóc hoặc 1 băng đô bản nhỏ, trơn
 
- 1 miếng vải dạ hoặc cotton dày nhỏ hình chữ nhật dài có chiều ngang rộng hơn bản của chiếc bờm / băng đô một chút.
 
- Vài chiếc khuy nhỏ hoặc hạt ngọc trai để trang trí
 
- Súng bắn keo



Bước 1

Đầu tiên, bạn cắt một miếng vải chữ nhật có kích cỡ mình mong muốn.

 

 


Bước 2

Dán miếng mếch vào mặt trái của tấm vải, dùng bàn là nóng ép  miếng mếch dính chặt vào tấm vải.










Bước 3

Nếu có máy vắt sổ bạn máy 2 đường ở 2 đầu mép vải theo chiều ngang; còn nếu không có máy bạn có thể dùng kim chỉ khâu vắt để viền mép vải như hình.








 

 








Bước 4

Gập 1 đầu lại khoảng 1,5cm - 2cm vào bên trong mặt trái tấm vải, dùng bàn là là phẳng tạo nếp.










Bước 5
Gấp đôi tấm vải, mặt phải vào trong mặt trái ra ngoài. Khâu vắt hoặc máy vắt sổ cho đường viền dọc của  tấm vải.

 

 

Bước 6

Gập tấm vải ngược lại: mặt trái vào trong, mặt phải ra ngoài

Gấp nếp từng đoạn nhỏ theo chiều ngang rồi khâu hoặc may một đường ở chính giữa để cố định các nếp gấp này.

Gợi ý: Vừa gấp bạn vừa có thể dùng ghim, ghim các nếp đã gấp lại để chúng khỏi bị tung ra rồi mới khâu/may cố định cho các nếp.




Bước 7

Dùng súng bắn keo, dán cố định miếng vải đã thành nếp vào chiếc bờm / băng đô. Bắn hạt ngọc trai hoặc khuy áo nhỏ lên để trang trí.










Bước 8

Dán miếng vải dạ/cotton vào mặt sau của đường xếp nếp bạn vừa bắn keo dính lên chiếc bờm, vừa để che đường keo dính vừa để phần tiếp xúc với da đầu được êm ái hơn.




 
Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc bờm xinh xắn cho bé yêu của mình rồi!


Bạn có thể tận dụng vải vụn làm vài chiếc để bé diện với những bộ quần áo / váy có màu sắc khác nhau cho ton-sur-ton:


Màu xanh chấm bi cũng đáng yêu lắm đó:


Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ