Không gian lãng mạn với cốc đựng nến từ cành cây khô

Thúy Lâm, ảnh: BFC,
Chia sẻ

Những cành cây khô khốc tưởng như không có ý nghĩa gì lại có thể dễ dàng biến thành một vật trang trí độc đáo cho ngôi nhà của bạn!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- 1 cốc thủy tinh.

- 1 ít cành cây khô hoặc cây bụi khô.

- Keo dán.

- Kìm.

 

Bước 1:

Rửa sạch những cành cây khô bằng xà phòng rồi phơi hoặc lau khô chúng. Sau đó cắt cành cây khô có độ dài bằng độ cao của chiếc cốc. Bạn cũng có thể cắt độ cao dài ngắn khác nhau một chút cho tự nhiên cũng được nhé!

 

Bước 2:

Thoa keo lên thân cây khô (lưu ý là chỉ mặt cây gắn trực tiếp lên thân cốc thôi nhé) rồi đặt nó lên mặt ngoài của cốc, giữ tay trong giây lát cho thân cây gắn chặt vào thân cốc rồi bắt đầu với cành cây thứ hai. Lần lượt cho đến khi che phủ hết xung quanh thân cốc.

 

Bước 3:

Đặt nến vào bên trong và thắp nến lên.

Căn phòng không chỉ lãng mạn mà còn ấm cúng hơn dưới ánh nến lung linh. Đôi lúc nào đó hãy thử tắt đèn đi và tận hưởng bầu không gian trong ánh nến, bạn sẽ thấy dễ chịu và thư giãn hơn rất nhiều đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ