Khởi động ngày mới với trà trái cây tươi

N.D,
Chia sẻ

Ly trà nóng hổi lại có vị trái cây tươi sẽ đem lại cho bạn sự tỉnh táo và cảm giác sảng khoái cho một tuần làm việc hiệu quả.

Nguyên liệu:

Táo nửa quả
Lê nửa quả
Đào 1 quả
Cam nửa quả
Chanh 1 quả
Trà đen
Mật ong

Cách làm: 

 

Tất cả các loại trái cây rửa sạch, lột vỏ, cắt thành miếng nhỏ.

Chanh rửa sạch, thái lát ngang.
 
 
Cho hết trái cây vào ấm trà hoặc bình thủy tinh, đặt túi trà vào.
 
Đun nước thật sôi rồi rót vào bình trà.

Đậy nắp từ 5 – 10 phút cho trà ngấm.
Sau đó rót ra cốc, cho mật ong rồi thưởng thức. Độ ngọt tùy thuộc khẩu vị của bạn mà cho ít hay nhiều mật ong.

 

Mách nhỏ: 

Bạn có thể chọn nhiều loại trái cây tươi khác nhau tùy theo sở thích, thường là các loại quả ngọt và nhiều nước. Riêng với chanh bạn có thể điều chỉnh tăng giảm để tạo độ chua và hương thơm.

Trà đen có thể là Lipton hoặc bất cứ loại trà nào mà bạn ưa dùng.

Chỉ nên cho mật ong trước khi dùng trà, tốt nhất là rót trà ra tách rồi cho mật ong vào, vừa hợp khẩu vị ngọt -  nhạt lại không làm giảm giá trị dinh dưỡng của mật ong.
 
Các loại hoa quả tươi sẽ góp thêm vị mới lạ và làm cho ly trà hấp dẫn hơn.
 
N.D
Tổng hợp
Chia sẻ