Khoác áo mới cho những hộp giấy ăn cũ kỹ

Eva,
Chia sẻ

Có những đồ dùng đã quá cũ và nhàm chán nhưng vẫn dùng tốt. Điều bạn cần làm bây giờ là cho nó một bộ áo cánh mới thôi.



Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Hộp giấy ăn cũ

- Gỗ dán và cưa hoặc mốp và kéo

- Giấy nhám

- Keo dán (keo dán gỗ là tốt nhất)

- Sơn trắng và sơn màu, chổi sơn




Bước 1:

- Nếu đó là hộp gỗ và bạn muốn loại bỏ hình trang trí cũ thì cậy bỏ lớp giấy trang trí và dùng giấy nhám chà sạch.


 
 

 





Bước 2:

- Lấy vải lau sạch mặt ngoài hộp.



 
 
 
 
 

 



Bước 3:

- Cưa gỗ dán ra thành những ô vuông nhỏ và to.

- Xếp áng chừng lên hộp.

- Khi đã vừa ý thì dán keo lên từng mảnh.



 
 
 

 


 



Bước 4:

- Dán trang trí quanh 4 mặt hộp.

- Để khô ít nhất nửa giờ


 
 
 

 




Bước 5:

- Sơn màu trắng làm nền.

- Để khô.

 
 

 




Bước 6:

- Sơn 2 lớp màu xanh.

- Để cho khô hoàn toàn là có thể đem ra dùng được rồi.

 
 

 


Cách trang trí khá đơn giản nhưng vỏ hộp trông đã khác hơn nhiều:

Một cách đơn giản hơn là sử dụng những loại giấy bìa có họa tiết đẹp để bao bên ngoài. Thêm chút ren, ruy băng và hoa lá trang trí nữa là hộp giấy ăn của gia đình bạn trở nên vô cùng lung linh:


Hộp giấy ăn cá voi này thậm chí còn dễ làm hơn nhiều mà lại độc đáo và đẹp nữa chứ!


Chúc các bạn thành công với việc "làm mới" những đồ vật đã cũ trong ngôi nhà thân yêu của mình nhé!

Chia sẻ