Hướng dẫn cách làm hoa vải đa công dụng cực dễ

Thúy Lâm, ảnh: BSCC,
Chia sẻ

Với những bông hoa vải này bạn có thể đính lên ngực áo hoặc đính chúng lên một chiếc khung để tạo thành một món đồ trang trí lạ mắt cho nhà mình!

 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- 1 mảnh vải màu
- 1 mảnh vải voan có màu sắc tương tự
- Súng bắn keo hoặc keo nến
- Ít hạt đá hoặc hạt cườm nhỏ (tùy thích)
- Dây ruy băng cùng tông màu với vải làm hoa
- Kim, chỉ.
 
 

Bước 1:

Cắt hai mảnh vải hình tròn, mỗi mảnh thành 2 kích cỡ khác nhau và tỉa cánh xung quanh như hình bên.

 

Bước 2:

Đốt 1 cây nến, sau đó dùng kẹp để giữ miếng vải tròn hơ nhẹ sát ngọn nến, sao cho phần vải xung quanh hơi co nhẹ lại tạo thành hình cánh hoa cong cong, mềm mại. Nếu làm lần đầu bạn nên tiến hành thật chậm rãi và cẩn thận, từ từ dùng tay xoay nhẹ miếng vải.
 
Đặt miếng vải xa ngọn nến sẽ giúp bạn dễ điều chỉnh hơn. Tránh vội vàng làm những cánh hoa bị co lại không đều trông sẽ rất xấu. Khi đã quen tay bạn sẽ làm nhanh hơn.

Thực hiện tương tự với các cánh hoa còn lại.

 

Bước 3:

Sau khi đã hơ xong toàn bộ phần cánh hoa, bắt đầu công đoạn xếp cánh hoa. Đặt cánh hoa vải có kích thước lớn nhất lên mặt bàn, tiếp đó là cánh hoa voan kích thước tương tự, lần lượt xen kẽ chúng với nhau đến khi bạn có được một bông hoa ưng ý.

Cắt một đoạn ruy băng dài rồi xoắn nó lại thành một vòng tròn, dùng keo nhẹ nhàng vừa đính một đầu dải băng vừa xoắn vào phần nhụy hoa. Tiếp tục xếp tròn nó lại theo hình xoắn ốc để tạo hình nhụy hoa rồi cắt đi phần ruy băng thừa và giấu đi phần đuôi dải băng vừa cắt dưới lớp xoắn ốc và cố định lại bằng một mũi khâu tay. Bạn không nên dùng keo lúc này vì keo có thể vương lại những sợi keo lên cánh hoa sẽ không đẹp. 
 

Bạn cũng có thể không xoắn sợi ruy băng mà dùng một dải vải chấm bi để xếp tạo hình nhụy hoa như thế này. Để những bông hoa lấp lánh hơn, bạn đính thêm một vài hạt đá hay hạt cườm nhỏ lên phần nhụy nhé!

 

Bước 4:

Nếu dùng bông hoa này để trang trí cánh cửa tủ lạnh hoặc các mặt phẳng kim loại thì bạn lật úp cánh hoa lại, dùng keo đính nam châm vào vị trí của đài hoa là xong. Còn nếu dùng trang trí mặt vải hoặc các mặt phẳng khác thì bạn có thể khâu hoặc dùng keo dính trực tiếp bông hoa lên mặt phẳng cần trang trí.

 
Với những bông hoa này, bạn có thể làm một khung tranh hoa để trang trí nhà mình hoặc tặng những người bạn yêu quý. Ngày 20/10 sắp đến rồi, thay vì mua hoa tươi thì bạn làm một khung tranh hoa để tặng mẹ cũng rất ý nghĩa đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
 
Chia sẻ