Hoa lụa tự làm trang trí nhà năm mới - Hoa hồng

Shim,
Chia sẻ

Hoa hồng - bá chủ của các loài hoa cũng không kém phần rực rỡ trong Tết này đâu nhé!

 
 
Các bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Các cánh hoa lụa làm sẵn
- Lá hoa hồng giả
- Dây thép
- Băng cuốn cành
- Giấy ăn
- Kìm, kéo, hồ
 
 
Bước 1:
 
- Bôi keo vào một đầu giấy ăn, rồi cuốn một đoạn khoảng 3cm xung quanh đoạn dây thép. Đây chính là phần nụ của hoa.
 
 
Bước 2:
 
- Bọc vải đỏ xung quanh nụ hoa.
 
Chị em cần nắn thành hình nụ như nguyên mẫu bên cạnh rồi mới bọc vải đỏ ra ngoài nhé. Như thế thì bông hoa hồng trông sẽ đẹp hơn.
 
 
Bước 3:
 
- Cuốn cánh hoa đầu tiên xung quanh nụ hoa. Chị em nên buộc cố định cánh hoa vào trước rồi mới uốn cánh lượn tròn xung quanh nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Tiếp tục cánh thứ 2, chị em cũng buộc chặt lại. Rồi mới dùng ngón tay khéo léo uốn cong xung quanh nụ hoa.
 
Bước 5:
 
- Cánh thứ 3 cũng được buộc cố định lại như các bước trên. Nhưng cánh hoa này sẽ không cuốn chặt vào nụ nữa mà sẽ hơi hé nở ra ngoài.
 
 
- Các cánh tiếp theo cũng như vậy nhé!
 
Chị em càng làm nhiều cánh, bông hoa sẽ càng nở đẹp. 
 
Bước 6:
 
- Vừa gài lá hoa hồng vào, các bạn cũng vừa cuốn băng cuốn cành xung quanh thân.
Bông hoa hồng bằng lụa trông cũng không kém phần quyến rũ như hoa thật đâu nhỉ!
 
 
 
Lại không bao giờ lo hoa bị héo nữa chứ.
 
 
 
Chị em có thể cắm kèm với nến để thêm ấm cúng trong đêm Giao thừa.
 
 
 
Hoặc có thể bọc xung quanh đèn neon cỡ nhỏ để làm thành một rừng hoa tỏa sáng trong buổi đêm.

Chúc chị em thành công!
 
Chia sẻ