Hoa hồng giấy - rực rỡ trong mọi thời tiết

Eva,
Chia sẻ

Không còn phải lo trời lạnh hoa không nở được hay trời nóng hoa tàn quá nhanh nữa.


Các bạn cần những nguyên liệu sau:

- Giấy

- Hồ dán

- Dây kẽm

- Giấy xanh lá, loại hay dùng để quấn cành hoa giả (bạn dùng giấy thông thường cũng được)


Bước 1:

- Đầu tiên, cắt 1 cánh hoa như hình bên rồi vò nhàu để giấy mềm hơn.


Bước 2:

- Cuộn tròn và dán lại thành cánh hoa ở giữa.

 
 

Bước 3:

- Cắt thêm những cánh hoa khác. Cánh sau to hơn cánh trước 1 chút.

- Tiếp tục, vò nhàu và khum lại áp vào cánh hoa trước. Các bạn chú ý dùng tay chỉnh cho cánh hoa sau hơi xòe ra nhé!


Bước 4:

- Thêm các cánh cho đến khi được 1 bông hoa hoàn chỉnh.

 
 

Bước 5:

- Xuyên dây kẽm vào giữa bông và dán lại.


Bước 6:

- Cắt giấy xanh làm đài hoa rồi dán ngoài hoa. Sau đó, cắt thêm ít lá.

- Dán hồ vào giấy xanh, quấn xung quanh dây kẽm thỉnh thoảng cho ít lá vào. Quấn cho đến khi chân đài hoa không bị hở là được.


Làm nhiều nhiều rồi cắm lọ như thế này rất đẹp đấy!






Hoa thật không thể có những màu như thế này phải không?


Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ