Hoa giấy gắn tường trang trí cho căn phòng thêm rực rỡ

Shim,
Chia sẻ

Với một vài động tác vô cùng đơn giản, bạn có thể biến căn phòng của bé yêu thành một vườn hoa đầy màu sắc tươi vui.

 
 
Các mẹ cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Giấy màu loại mỏng/ giấy ăn màu
- Dây dù/ Dây thép
- Kéo
 
 
Bước 1:
 
- Đầu tiên các mẹ cắt giấy thành 4 tấm có kích thước 25 x 25 cm.
 
- Xếp chồng 4 mảnh lên nhau.
 
Các mẹ chú ý sử dụng giấy màu loại thật mỏng để các cánh hoa trông mềm mại hơn. Hoặc các mẹ có thể sử dụng loại giấy ăn màu có bán tại các siêu thị hiện nay.
 
 
Bước 2:
 
- Cắt một tờ giấy vuông có kích thước nhỏ hơn với màu sắc khác tượng trưng cho phần nhụy hoa.
 
- Xếp chồng lên 4 mảnh giấy trên.
 
Bước 3:
 
- Sau đó gập nếp theo kiểu gấp cánh quạt cho cả tập giấy vừa cắt ở cả bước 1 và 2.
 
 
- Ta sẽ được tập giấy có nếp gấp như hình.
 
 
Bước 4:
 
- Với phần cánh, các mẹ cắt lượn cung tròn thật đều sao cho các cánh hoa trông mềm mại hơn.
 
Phần cắt cánh hoa có thể được biến hóa theo nhiều dạng: tròn hoặc nhọn, các mẹ sẽ có ngay nhiều kiểu hoa khác nhau nhờ biến đổi công đoạn này.
 
 
Bước 5:
 
- Dùng dây buộc chặt chính giữa tập giấy đã gấp nếp lại để cố định vị trí các cánh hoa.
 
Bước 6:
 
- Và cuối cùng, khéo léo tách từng cánh hoa ra, cân chỉnh sao cho thật cân đối, ngay ngắn là ta có ngay một bông hoa giấy tuyệt đẹp rồi.
 
Chú ý tách từ các cánh trong ra ngoài để tránh làm nát cánh.
Trông từa tựa những cánh hoa hồng xanh bất diệt:
 
 
Bạn có thể dùng loại hoa đặc biệt này trong trang trí nhà cửa, đặc biệt là trong phòng của các bé gái:
 
 
Hay trong những buổi tiệc tùng thì còn gì đẹp bằng phải không?
 
 
Với trí sáng tạo không ngừng biến hóa của mình, các mẹ hãy cho ra đời những bông hoa rực rỡ sắc màu nhất nhé!
 
  
Chúc các mẹ sáng tạo được nhiều loại hoa thật đẹp nhé!

Chia sẻ