Gói bánh tét mừng xuân

Bài và ảnh: Nhã Trung,
Chia sẻ

Bánh thơm thơm mùi lá chuối, lại càng làm cho mình nao nao nhớ đến cái hương vị Tết ở quê nhà.

Lần này, thay vì gói bánh chưng thì bạn có thể gói bánh tét đón Tết cổ truyền. Thành phần nguyên liệu của bánh chưng và bánh tét không khác nhau, chỉ khác nhau ở cách gói mà thôi.
 
 
Buổi sáng, chiên vài lát bánh tét trên chảo, giòn bên ngoài mà dẻo bên trong, vừa ngon miệng vừa tràn ngập không khí xuân.

 
Nguyên liệu: (Cho 2 đòn bánh nhỏ)

- 460 gr nếp
- 250 gr đậu xanh không vỏ
- Khoảng 200-250 gr thịt ba rọi hoặc dùng thịt heo nửa nạc nửa mỡ để nhân bánh không bị khô.
- 2 củ hành hương
- Gia vị muối, tiêu

Thực hiện:

- Ngâm nếp, đậu vài giờ hoặc qua đêm cho mềm. Hôm sau xả lại nước cho sạch, vớt ra để ráo.
- Trộn xíu muối vào nếp cho đều.
- Thịt ba rọi cắt lát dài, ướp với muối, tiêu, xíu đường.
- Củ hành thái mỏng, băm nhỏ, trộn vào đậu xanh với muối, nhiều tiêu.
- Lá chuối rửa sạch, dùng khăn lau cho thiệt khô. Nếu muốn khi gói lá không bị rách thì chần nhanh qua nước sôi.

Gói bánh:

- Xếp 3 miếng lá chuối xuống dưới bàn, mỗi lá ngược đường gân với nhau để khi gói lá không bị rách.

- Đổ 1 lớp nếp lên, dàn đều. Sau đó đổ tiếp 1 lớp đậu xanh lên lớp nếp sao cho lớp đậu xanh cách khoảng 1,5 cm lớp nếp. Tạo đường rãnh giữa đậu, cho thịt ba rọi lên.
 

- Tiếp đó là lớp đậu xanh và sau cùng là lớp nếp phủ đều nhân.
 
- Túm ngang lá chuối lại, để nếp lọt thỏm vô giữa, gấp mí lại làm 2 vòng để nếp không bị bung ra ngoài. Dùng dây cột ngang bánh để cố định đường mép bánh.
 

- Gập một đầu bánh lại để nếp không bị rơi ra ngoài. Dựng đứng bánh lên, dùng tay dàn đều cho mặt bánh phía trên bằng mặt. Gấp nếp lá lại làm tư để tạo đầu bánh được tròn. Trở ngược lại đầu bên kia, dàn đều bánh rồi gấp nếp lá lại như trên.
 

- Cắt 4 lá chuối có chiều ngang bằng đòn bánh tét. Dùng 2 lá xếp lại hình chữ thập lên trên đầu đòn bánh tét. Lấy dây buộc lại cố định. Làm tương tự như vậy với đầu bánh bên kia.
 

- Nếu dùng dây lạt để buộc thì sẽ dễ hơn, mỗi đợt dây buộc cách nhau khoảng 1.5 – 2 cm là được, tùy theo bánh dài hay ngắn. Còn dùng dây nilong hoặc dây cotton thì cột bánh theo chiều dài trước thành hình chữ thập để cố định bánh. Sau đó luồn dây cột theo chiều ngang của bánh, mỗi đường cột cách nhau khoảng 1.5 cm. Làm như vậy cho đến hết đòn bánh là được.


Luộc bánh:

- Cho bánh vào nồi nước, luộc khoảng 5 tiếng là bánh chín. Trong quá trình luộc bánh, bắc sẵn nồi nước sôi bên cạnh để nước có hơi cạn thì châm thêm nước vào bánh. Luôn luôn để bánh ngập trong nước để bánh chín đều.
 

- Bánh chín, vớt bánh ra, cho vào thau nước lạnh khoảng 15-20 phút, vớt ra, để ráo.
- Đối với bánh chưng thì cần phải có công đoạn ép nước, còn Bánh tét thì sau khi nhúng bánh qua thau nước lạnh, vớt ra để ráo. Dựng đứng đòn bánh tét lên là được.

 

Để bánh ráo chưa được 1 tiếng, mình đã nôn nóng mở bánh ra rồi.


Cắt bánh ra, bánh dẻo, thơm thơm mùi lá chuối làm cho mình thấy cảm giác hạnh phúc, thêm yêu cái Tết quê nhà.


Chúc các bạn ăn ngon!
Chia sẻ