Dùng giấy báo cũ làm bát đựng đồ ấn tượng đẹp mắt

Liên Phạm,
Chia sẻ

Với những mảnh giấy tưởng như bỏ đi này bạn có thể làm bát đựng đồ với những màu sắc và họa tiết cực ấn tượng đấy!





Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau để làm bát đựng đồ từ giấy báo cũ:

1 quả bóng bay

Bút dạ

Keo sữa

Cọ mút loại kích thích 2,5cm.

Giấy trắng, xé nhỏ thánh các mảnh có kích thước 2,5x2,5cm

Giấy báo, xé nhỏ thành các mảnh kích thước 2,5x2,5cm

Kéo

Sơn

Chổi quét sơn

Súng bắn keo nóng

Dây ruy băng.





Thổi phồng bóng bay đến kích thước mong muốn rồi thắt nút lại, sau đó xác định độ sâu của chiếc bát rồi dùng bút dạ đánh dấu một đường tròn xung quanh quả bóng.




Giữ bóng tại điểm thắt nút, bắt đầu quét keo sữa lên trên mặt đối diện điểm nút bằng cọ mút. Đặt các mảnh giấy trắng lên trên keo vừa quét rồi quét một lớp keo lên trên, sau đó bạn tiếp tục quét keo và gắn giấy chồng chéo lên trên quả bóng cho đến điểm đánh dấu trên quả bóng.




Tương tự bạn lại quét keo lên lớp giấy trắng và đặt các mảnh giấy báo lên trên và lại quét keo lên trên các mảnh báo. Tương tự bạn làm với các mảnh giấy báo còn lại và dán đến điểm đánh dấu.




Thêm một lớp thứ 3 với các mảnh giấy trắng lên trên giấy báo và làm tương tự như bước 2.




Úp phần thắt nút quả bóng xuống một cái bát nhỏ và để khô qua đêm, sau đó bạn dùng kéo cắt cho quả bóng xì hơi rồi lấy ra khỏi chiếc bát giấy vừa làm.




Cắt xung quanh mép bát cho phẳng.




Dùng cọ mút sơn màu lên chiếc bát, bạn sơn bát theo ý thích của mình nhé!


Làm bát đựng đồ

Khi sơn khô thì bạn dùng súng bắn keo để gắn dây quai vào để tạo thành cái giỏ nếu muốn nhé.


Với những dụng cụ và vật dụng đơn giản, bạn đã có thể tái chế giấy thành những chiếc bát hay giỏ bằng giấy cùng với những họa tiết trang trí mang cá tính của riêng mình. Bạn hãy nhanh tay làm những chiếc bát đựng đồ này trang trí nhà mình nhé!

Làm bát đựng đồ

Chúc bạn thành công với cách làm bát đựng đồ này!

(Nguồn: blog.etsy)

Chia sẻ